Xem nhanh: Ngày 524 chiến dịch, Ukraine cần thêm 10 tổ hợp Patriot; phương Tây lo hết đạn

Xem nhanh: Ngày 524 chiến dịch, Ukraine cần thêm 10 tổ hợp Patriot; phương Tây lo hết đạn

02/08/2023 23:33 GMT+7

Nga hôm 2.8 lại triển khai các cuộc tập kích đường không nhắm vào tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine.

Tuy nhiên, thay vì tấn công cảng biển, Nga đã tấn công cảng ngũ cốc Izmail, là một cảng nội địa trên sông Danube. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một hầm chứa ngũ cốc đã bị hư hại.

Thống đốc khu vực Odessa Oleh Kiper cho biết không có báo cáo thương vong nào.

Ông Kiper đã đăng một số bức ảnh cho thấy các đội cứu hỏa đang cố gắng dập lửa trong một tòa nhà cao tầng cạnh sông.

Một nguồn tin công nghiệp cũng xác nhận với Reuters rằng Izmail là mục tiêu chính của cuộc tấn công, và mô tả mức độ thiệt hại là nghiêm trọng.

Văn phòng công tố viên Ukraine đã công bố những bức ảnh cho thấy một tòa nhà đổ nát và ít nhất 2 silo chứa lúa mì bị hư hại.

Cảng Izmail đã đóng vai trò là tuyến đường thay thế chính để xuất khẩu ngũ cốc ra khỏi Ukraine kể từ khi Nga tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Đen của Ukraine vào giữa tháng 7.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa là cuộc tấn công vào an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Nhà lãnh đạo cũng khen ngợi đơn vị phòng không Ukraine vì đã bắn hạ 23 UAV tự sát của Nga nhắm vào Odessa.

Trong hơn 2 tuần qua, Nga đã không ngừng tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine. Trước tình hình này, một cố vấn tổng thống Ukraine đã lên tiếng kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ thêm cho Kyiv hệ thống phòng không để giúp nước này bảo vệ vùng trời.

Thủ đô Kyiv cũng bị không kích trong đêm 1.8. Giới chức Ukraine vào sáng nay cho biết hơn 10 máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đã bị bắn hạ.

Ông Sergiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv nói các nhóm UAV tiến vào Kyiv đồng thời từ nhiều hướng, nhưng đã bị các lực lượng phòng không phát hiện và tiêu diệt kịp thời.

Trước đó cùng ngày, thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói cuộc tấn công của UAV vào thủ đô đã gây ra thiệt hại ở nhiều quận, bao gồm cả quận Solomyansky sầm uất, nơi có một sân bay quốc tế.

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, không có thương vong trong vụ tấn công.

Về tình hình cuộc phản công đang diễn ra ở miền đông và miền nam, báo Mỹ Politico hôm 1.8 dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên của nước này cho hay đợt tiến công chủ chốt của Ukraine trên hướng Orekhov, thuộc tỉnh Zaporizhzhia, chưa mang lại kết quả đáng kể nào. Theo nguồn tin này, Ukraine đã huy động lực lượng dự bị với hàng nghìn binh sĩ được NATO huấn luyện và hơn 100 thiết giáp phương Tây tham gia hướng tấn công ở Zaporizhzhia.

Một quan chức khác nói Ukraine đã huy động tổng cộng 150.000 binh sĩ cho ba mặt trận trong chiến dịch phản công lớn được phát động từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine chỉ đang tiến “những bước rất nhỏ trên cả ba hướng” do vấp phải phòng tuyến nhiều lớp và sức kháng cự dữ dội của quân Nga.

Trong cuộc xung đột với Nga, lượng đạn dược mà Ukraine đang sử dụng là rất lớn, và đã trở thành mối quan ngại mà cả Kyiv và phương Tây luôn phải tính toán.

Từ đầu xung đột, láng giềng Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, hỗ trợ rất nhiều cả về kinh tế và vũ khí, cũng như ủng hộ áp đặt cấm vận Nga và thuyết phục các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Ba Lan cũng phát sinh một số mâu thuẫn lớn. Gần đây thì như qúy vị đã biết, Ba Lan cùng 4 nước châu Âu khác là Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania cấm ngũ cốc giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine để bảo vệ nguồn ngũ cốc nội địa.

Mới đây nhất, hôm 1.8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đưa ra cảnh bảo Kyiv đã phạm sai lầm nghiêm trọng, sau khi Ukraine triệu Đại sứ Ba Lan để phản bác lời chỉ trích rằng chính quyền Kyiv vô ơn.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Cố vấn chính sách đối ngoại Ba Lan Marcin Przydacz nói Ukraine "nên bắt đầu thể hiện cảm kích với sự hỗ trợ từ Ba Lan".

Ngay sau đó, Ukraine triệu Đại sứ Ba Lan tại Kyiv để phản đối những bình luận mà chính phủ Ukraine xem là "không thể chấp nhận được", mang hàm ý chỉ trích Ukraine vô ơn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 1.8, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki viết: "Xét về chính trị quốc tế, khi Ukraine đang nhận sự ủng hộ to lớn từ Ba Lan trong cuộc xung đột, những sai lầm như vậy đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ danh dự, an ninh của Ba Lan và không đặt lợi ích của quốc gia nào trên lợi ích của Ba Lan".

Ba Lan cũng đang có mối lo từ một nước láng giềng khác là Belarus.

CNN dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang chờ các quan chức châu Âu đệ trình kế hoạch cuối cùng để huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Tổng thống Zelensky và các quan chức châu Âu trước đó cho biết khóa đào tạo sẽ bắt đầu trong tháng này. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine lái F-16, vẫn còn một số chi tiết quan trọng cần giải quyết.

Mỹ vẫn cần phê duyệt việc chuyển giao các thiết bị và tư liệu dành riêng cho F-16, bao gồm cả thiết bị mô phỏng chuyến bay và tài liệu hướng dẫn huấn luyện. Nhưng các quan chức nói với CNN rằng chính quyền ông Biden vẫn chưa nhận được kế hoạch đào tạo cuối cùng từ châu Âu, nghĩa là Mỹ vẫn chưa ký kết gì.

Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ cung cấp F-16 cho chương trình huấn luyện cũng như cho Ukraine sau khi chương trình kết thúc. Việc chuyển giao máy bay cho Ukraine sẽ cần có sự chấp thuận riêng của Washington.

Trong cuộc chiến pháo binh hiện tại ở Ukraine, các loại lựu pháo phương Tây viện trợ cho Ukraine đang đóng vai trò ngày càng quan trọng. Trong số đó có 30 lựu pháo tự hành AS90 từ Anh, và nước này cũng giúp Ukraine huấn luyện binh sĩ sử dụng pháo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.