Xem nhanh: Ngày 354 chiến dịch, Nga đẩy lùi phòng tuyến Ukraine, Mỹ cấp tọa độ HIMARS

Xem nhanh: Ngày 354 chiến dịch, Nga đẩy lùi phòng tuyến Ukraine, Mỹ cấp tọa độ HIMARS

13/02/2023 22:54 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khi bình luận về nguy cơ đối với miền nam nước này cho biết Ukraine đã nỗ lực ngăn được Nga kiểm soát Biển Đen.

Ông nhận định rằng để “để kiểm soát thành phố Odessa và khu vực (phía nam) nói chung, Nga phải chiếm ưu thế trên Biển Đen. Tuy nhiên, Ukraine đã tước đi cơ hội này của Nga".

Ông Reznikov nhắc đến việc Ukraine từng sử dụng Neptune, vũ khí chống hạm được sản xuất ở Ukraine, tấn công tuần dương hạm Moskva của Nga hồi năm ngoái, qua đó ngăn chặn được ưu thế của Nga ở biển Đen.

Vị Bộ trưởng quốc phòng cho biết ngoài tên lửa Neptune, quân đội nước này còn có trong tay tên lửa chống hạm Harpoon để bảo vệ khu vực phía nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Reznikov cũng cho rằng Nga không thể kiểm soát Odessa bằng đường bộ.

Trong khi đó, chiến sự ở miền đông Ukraine đang diễn ra rất khốc liệt. Phía Nga nói đã tiến thêm được 2 km trên nhiều mặt trận, nhưng Kyiv khẳng định Nga đã thiệt hại nặng nề.

Ukraine cùng các nước phương Tây trong thời gian gần đây liên tục cảnh báo Nga đang bắt đầu mở một đợt tấn công lớn mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong chiến dịch quân sự.

Ông Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích quốc phòng Ukraine, cho rằng chiến dịch mới của Nga có thể được phát động từ một trong bốn địa điểm, gồm tỉnh Luhansk hoặc Donetsk ở miền đông, tỉnh Zaporizhzhia hoặc thành phố Mariupol ở miền nam.

Nhắc đến thành phố Mariupol do Nga kiểm soát thì mới đây giới chức Ukraine thông báo đã phát hiện nhiều xe quân sự Nga đã đi ngược hướng chiến dịch về phía Mariupol.

Trên mạng Telegram, cố vấn của thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm là ông Petro Andriushchenko nhận định rằng động thái bất ngờ này của lực lượng Nga có thể là nhằm chuyển các thiết bị quân sự đến các kho chứa an toàn hơn.

Nga chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine cũng vừa mới xuất hiện một thông tin liên quan đến khinh khí cầu, đó là việc quân đội Ukraine cho biết phía Nga đã thả khinh khí cầu vào tỉnh Dnipropetrovsk.

Báo cáo tình báo quân sự Anh ngày 13.2 nhận định Nga có khả năng đã củng cố thêm các công sự phòng thủ ở trung tâm tỉnh Zaporizhzhia ( miền nam Ukraine) từ hôm 7.2.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng bất chấp việc các hoạt động trong chiến dịch đang tập trung ở Donbass, Nga vẫn lo ngại về việc bảo vệ các điểm cuối của chiến tuyến.

Bộ Quốc phòng Anh cũng chỉ ra rằng một bước đột phá lớn của Ukraine ở Zaporizhzhia sẽ thách thức nghiêm trọng sự tồn tại của cầu nối giữa vùng Rostov của Nga với bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, thành công của Ukraine ở Luhansk sẽ càng làm suy yếu mục tiêu Donbass mà Nga đã tuyên bố.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, cho hay năng lực phản công của Ukraine phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy vũ khí phương Tây. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 11.2 cảnh báo nếu phương Tây không nhanh chóng gửi vũ khí hỗ trợ Ukraine, Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lập tức phản hồi tuyên bố của Tổng thống Ba Lan. Bà nhấn mạnh ngay cả khi phương Tây nhanh chóng cấp vũ khí cho Ukraine, điều đó cũng không thể thay đổi kết quả cuộc xung đột.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm nay ra thông báo tiếp tục kêu gọi công dân nước này lập tức rời Nga do nguy cơ bị giới chức sở tại bắt cũng như ảnh hưởng từ chiến sự Ukraine.

Theo đại sứ quán Mỹ, các cơ quan an ninh Nga đã bắt công dân Mỹ với những cáo buộc sai sự thật, hoặc có hành động quấy rối công dân Mỹ, không đối xử công bằng và minh bạch với họ, kết án họ trong những phiên tòa bí mật hoặc không có bằng chứng đáng tin cậy.

Nga chưa bình luận về thông báo của đại sứ quán Mỹ.

Cũng liên quan đến nỗ lực của phương Tây nhằm củng cố sức mạnh quân sự cho Ukraine, sau chuyến thăm London và Paris của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8.2, báo The Telegraph dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Anh đang thúc đẩy khả năng sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự của nước này trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi nhiều nước đối mặt không ít khó khăn do sự bất ổn của thị trường năng lượng do chiến sự Ukraine, Ấn Độ là một trong những quốc gia được cho là hưởng lợi từ thị trường này.

Nước này chỉ đứng sau Trung Quốc về lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Theo báo Business Standard, nếu như trước khi bùng nổ chiến sự ở Ukraine, thị phần của Nga chỉ chiếm 0,2% tổng nguồn nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ thì con số này đã lên mức 24,8% trong giai đoạn từ tháng 4 - 9.2022. Còn theo tờ The Economic Times, Trung Quốc và Ấn Độ mua khoảng 2/3 lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển và hơn một nửa lượng dầu thô được xuất khẩu bằng đường ống từ Nga.

Bên cạnh tăng cường nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, Ấn Độ cũng đã mua số vũ khí của Nga trị giá khoảng 13 tỉ USD trong 5 năm qua và đang đặt thêm vũ khí cùng thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỉ USD từ Moscow.

Hãng tin TASS của Nga cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước kết nối tỉnh Rostov của Nga với vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Dự án nói trên của Nga, sẽ được hoàn thành trong vài tháng tới, có khả năng vận chuyển 300.000 m3 nước/ngày và sẽ bao gồm hai đường ống dài 200 km, theo TASS tối 12.2 trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo hãng tin Reuters, tình hình thiếu hụt nước ở vùng Donbass đang trở nên rất nghiêm trọng, theo Reuters. Vùng này phụ thuộc vào các đường ống quy mô lớn vốn đã bị hư hại sau gần một năm xung đột.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với động thái mới của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.