Xem nhanh: Israel nổi thịnh nộ tại Liên Hiệp Quốc; ông Putin có dùng người thế thân?

Xem nhanh: Israel nổi thịnh nộ tại Liên Hiệp Quốc; ông Putin có dùng người thế thân?

25/10/2023 23:42 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel hôm 25.10 cáo buộc Iran đã ra lệnh lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Yemen, Iraq và Li Băng triển khai các cuộc tấn công. Israel cho biết nước này đang cùng đồng minh Mỹ giám sát khu vực.

Trong một cuộc họp ngắn, người phát ngôn quân đội, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết Iran hiện đang cung cấp thông tin tình báo cho Hamas ở Gaza và cũng đang giúp khơi dậy tinh thần chống Israel trên toàn cầu bằng một chiến dịch tin nhắn trực tuyến.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, đài truyền hình al-Manar của Hezbollah cho biết người đứng đầu tổ chức này ở Li Băng đã gặp các thủ lĩnh hàng đầu của các nhóm vũ trang Hamas và Thánh chiến Hồi giáo. Đài này cho biết các thủ lĩnh đã vạch ra những gì cần thực hiện để đạt được chiến thắng thực sự cho cuộc kháng chiến tại Gaza.

Cuộc họp có sự tham gia của Sayyed Hassan Nasrallah của Hezbollah, phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri và thủ lĩnh Jihad Hồi giáo Ziad al-Nakhala.

Phía Hamas ở Dải Gaza hôm nay 25.10 nói rằng các cuộc không kích vào đêm qua của Israel nhằm vào lãnh thổ Palestine đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay 25.10 tuyên bố lực lượng này đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào Dải Gaza trong đêm, bao gồm cả các cuộc không kích nhắm vào những đường hầm của Hamas, trung tâm chỉ huy, kho chứa vũ khí cũng như các địa điểm phóng tên lửa chống tăng và súng cối, theo The Times of Israel.

Trong khi đó, tờ The Times of Israel đưa tin rốc két được phóng từ Gaza nhắm vào các thành phố và cộng đồng ở miền nam Israel hôm nay. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

IDF hôm nay còn tuyên bố đã "tiêu diệt" Chỉ huy tiểu đoàn North Khan Younis của Hamas, Taysir Mubasher, trong một cuộc không kích vào Dải Gaza. Ông Mubasher từng là người đứng đầu lực lượng hải quân của Hamas, đồng thời giữ một số chức vụ liên quan đến việc sản xuất vũ khí của lực lượng này, theo IDF.

Cuộc xung đột Hamas-Israel đã làm nóng phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 24.10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng không có lý do gì để bào chữa cho cuộc tấn công "kinh hoàng" của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10 nhưng cũng cảnh báo chống lại "sự trừng phạt tập thể" đối với người Palestine. Phái đoàn Israel tại Liên Hiệp Quốc đã ngay lập tức thể hiện sự giận dữ về phát ngôn của nhà lãnh đạo tổ chức này và đòi ông phải từ chức.

Chính phủ Anh cho biết họ không đồng tình với bình luận của ông Guterres rằng Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Gaza, nơi hơn 6.000 người, chủ yếu là dân thường, được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 7.10.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Anh Robert Jenrick nói: "Chúng tôi không đồng ý với điều đó. Nếu ông ấy đề cập đến những gì đã xảy ra trong suốt hai tuần qua, chúng tôi không tin rằng Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế có quyền rõ ràng để một quốc gia tự vệ và đó là điều Israel đang làm".

Thưa quý vị, quân đội Israel tiếp tục tăng cường ném bom miền nam Gaza trong đêm.

Ngoài ra, quân đội Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng và súng cối của quân đội Syria vào sáng sớm nay. Quân đội Israel cũng nói rằng một số tên lửa từ Syria đã rơi xuống các khu vực trống trải ở Israel vào cuối ngày 24.10 và họ đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh vào những nơi phóng tên lửa đó.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công của Israel đã khiến 8 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một cuộc không kích gần thành phố Deraa phía tây nam nước này.

Sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10, Israel đã tiến hành các cuộc không kích ồ ạt vào Gaza, cũng như đang chuẩn bị cho khả năng đưa quân vào Gaza cho một cuộc chiến trên bộ nhằm xóa sổ Hamas

Bên cạnh đó, Israel cho biết nước này đã thành lập đơn vị đặc biệt để truy lùng đơn vị biệt kích của Hamas đã thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào Israel.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 24.10 cho hay các lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông đã bị tấn công nhiều lần trong tuần qua.

Cụ thể, ông Ryder nói rằng trong khoảng thời gian từ ngày 17-24.10, binh sĩ Mỹ đã bị tấn công 13 lần ở Iraq và 3 lần ở Syria "với sự kết hợp giữa máy bay không người lái và rốc két".

Ông Ryder không nêu con số chính xác về số binh sĩ Mỹ bị thương trong các cuộc tấn công, nhưng Lầu Năm Góc trước đó tiết lộ rằng một nhà thầu Mỹ đã chết vì đau tim khi báo động sai tại căn cứ không quân al Asad ở Iraq.

Dù không đưa ra bằng chứng nào cho thấy Iran đã ra các lệnh tấn công, nhưng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 23.10 nói rằng tình trạng binh sĩ Mỹ bị tấn công gần đây đều có "dấu vân tay của Iran trên đó".

Khi cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas ở Gaza vẫn tiếp diễn, ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột sẽ lan sang các nước khác.

Trên thực tế, Israel và nhóm Hezbollah ở nước láng giềng Li Băng đã pháo kích qua lại trong nhiều ngày qua, khiến rất nhiều người dân ở khu vực biên giới giữa hai nước phải sơ tán.

Tiếp tục thông tin liên quan vấn đề nhân đạo ở Gaza, cuối ngày 24.10, 8 xe tải chở nước, thực phẩm và thuốc men đã đến Gaza từ Ai Cập. Các cơ quan của LHQ cho biết số lượng hàng hóa hiện tại chỉ là phần nhỏ nguồn cung cần thiết cho 2,3 triệu dân.

Tại LHQ, Mỹ và Nga đã đưa ra các kế hoạch trái ngược nhau việc viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Washington đã kêu gọi tạm dừng giao tranh và Nga muốn có một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Việc tạm dừng thường được coi là ít có sức nặng và ngắn hơn lệnh ngừng bắn.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an: “Cả thế giới đang mong đợi từ Hội đồng Bảo an lời kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng và vô điều kiện”.

Các quốc gia Ả Rập cũng ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh bị tàn phá trên diện rộng ở Gaza.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này “phản đối lệnh ngừng bắn, dù cho rằng việc tạm dừng nhân đạo để cung cấp viện trợ vẫn cho phép Israel tiến hành các hoạt động quân sự để tự vệ là điều đáng được xem xét".

Chuyển sang tình hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hãng TASS ngày 25.10 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát sở chỉ huy của một nhóm tác chiến thuộc quân đội Nga đang tham gia chiến dịch tại vùng Donetsk. Ông Shoigu đã nghe báo cáo về việc tổ chức phản pháo trong cuộc họp tại sở chỉ huy nằm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoài ra, ông còn được báo cáo về sự sẵn sàng của nhóm tác chiến cho các chiến dịch mùa đông, việc cung cấp bếp sưởi và phương tiện sưởi ấm cho các binh sĩ.

Bộ trưởng Nga lưu ý giới chỉ huy về việc cung cấp các đồng phục mùa đông đầy đủ và kịp thời cho các binh sĩ, cũng như dự trữ bổ sung đồng phục mùa đông và giày cách nhiệt.

Gần đây lại xuất hiện những tin đồn liên quan đến tình hình sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin hôm 24.10 lên tiếng khẳng định ông Putin vẫn khỏe và không dùng người thế thân như đồn đoán. Cũng trong dịp này, người phát ngôn Điện Kremlin đã có những bình luận về lời kêu gọi mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thiết lập một trật tự thế giới mới.

Trang The Kyiv Independent ngày 25.10 dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết đợt chuyển giao đầu tiên tên lửa ATACMS từ Mỹ đã thể hiện "vượt mong đợi" tại Ukraine.

Theo đó, các tên lửa tầm xa này đã làm giảm những cuộc tấn công của trực thăng Nga. Ngoài ra, ông cho rằng một số lượng lớn trực thăng của Nga đã rời khỏi Crimea, lãnh thổ do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Như quý vị đã biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng ATACMS do Mỹ cung cấp lần đầu vào ngày 17.10 để tấn công các sân bay quân sự của Nga ở Zaporizhzhia và Luhansk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, cuộc tấn công có thể đã gây thiệt hại 9 máy bay trực thăng quân sự của Nga ở Zaporizhzhia và 5 chiếc khác ở Luhansk, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác nhận.

Tờ The New York Times hôm 18.10 dẫn lời 2 quan chức phương Tây cho hay Mỹ đã cung cấp khoảng 20 tên lửa ATACMS cho Ukraine.

Thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin Quốc hội Nga hôm 25.10 đã hoàn tất việc thông qua đạo luật hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Thượng viện, Hội đồng Liên bang, đã thông qua luật với 156 phiếu bầu sau khi hạ viện cũng nhất trí thông qua.

Dù rút khỏi hiệp ước này, Nga cho biết họ sẽ không tiếp tục thử nghiệm hạt nhân trừ khi Washington làm vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.