Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 573 có diễn biến gì nóng?

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 573 có diễn biến gì nóng?

20/09/2023 23:43 GMT+7

Trong bản cập nhật tình hình xung đột Ukraine, tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong nửa đầu tháng 9, chiến sự ác liệt tiếp tục diễn ra quanh các đảo ở hạ nguồn sông Dnipro tại tỉnh Kherson.

Hai bên đã triển khai nhiều cuộc đột kích bằng các xuồng nhỏ cùng binh sĩ lên các đảo và lên bờ phía bên kia sông và có khả năng chiến dịch của Nga đã được tăng cường trở lại từ khi Quân đoàn số 40 mới thành lập tiếp quản khu vực này.

Quân số tại đây tương đối nhỏ so với các mặt trận khác nhưng cả hai bên đều nhận thấy tầm quan trọng chiến lược. Theo tình báo quốc phòng Anh, đây cũng là thời cơ để thu hút sự chú ý của các đơn vị đối phương khỏi các điểm nóng chiến trường tại các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Dmytro Lunin của vùng Poltava (miền trung Ukraine) ngày 20.9 cho biết Nga đã tấn công nhà máy lọc dầu Kremenchuk trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm, gây ra hỏa hoạn.

Ông thông báo trên Telegram rằng hoạt động của nhà máy lọc dầu đã tạm thời bị dừng lại, và cho biết không có thông tin về thương vong. Đây là doanh nghiệp sản xuất chế phẩm dầu mỏ lớn nhất tại Ukraine. Cơ sở này từng nhiều lần bị Nga tấn công, và có một lần bị hư hỏng nghiêm trọng hồi tháng 4.2022.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo quân đội Nga tung 24 UAV tự sát kiểu tấn công từ hướng bắc và đông nam sau nửa đêm. Theo không quân Ukraine, 17 UAV Nga đã bị bắn hạ, tuy nhiên số còn lại đã gây cháy tại nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Ở phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy các UAV do Ukraine phóng trên khu vực Belgorod và Oryol vào khuya 18.9. Bộ thông báo 2 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên khu vực Oryol ở phía tây nam nước Nga và một chiếc trên khu vực Belgorod, giáp biên giới với Ukraine.

Thống đốc của cả hai khu vực cho biết không có thiệt hại hoặc thương vong.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát đã gia tăng đáng kể.

Ukraine hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công, nhưng họ nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở xa tiền tuyến sẽ làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Moscow và giúp Kyiv phản công hiệu quả.

Khi tình hình xung đột vẫn leo thang căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.9 đã xuất hiện tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ). Cả ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều có bài phát biểu trước Đại hội đồng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 19.9 tiết lộ rằng nhóm G7 (gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý) nhận thấy Nga đang tính đường lâu dài cho chiến sự tại Ukraine, do đó đòi hỏi các nước duy trì hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kyiv. Nhận định được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng G7 bên lề hội nghị Liên Hiệp Quốc ngày 18.9 tại New York.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói không có cuộc tiếp xúc nào giữa Moscow và Washington được sắp xếp tại kỳ họp ở New York và Nga cũng không thấy lợi ích gì từ việc đó.

Cụ thể ông Ryabkov nói: “Lịch của Ngoại trưởng [Sergei Lavrov] cực kỳ bận rộn. Không có kế hoạch về tương tác song phương với phía Mỹ, và xét theo chính sách mà Washington đang thực hiện thì chúng tôi không thấy giá trị tăng thêm gì từ việc đó”.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.