Xem nhanh: Chiến dịch ngày 496, Ukraine nêu ưu tiên mới; có mưu toan tấn công nhà máy điện hạt nhân?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 496, Ukraine nêu ưu tiên mới; có mưu toan tấn công nhà máy điện hạt nhân?

05/07/2023 23:25 GMT+7

Hãng tin AFP cho biết Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Donetsk, ông Denis Pushilin, hôm nay cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tấn công dữ dội vào các khu dân cư và một khu phức hợp bệnh viện ở Makiivka.

Theo phía Nga, trận pháo kích hôm 4.7 đã làm 1 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Thị trấn Makiivka hiện đang do lực lượng Nga kiểm soát, nằm trên khu vực tiền tuyến Donetsk.

Tuy nhiên, báo The Guardian dẫn thông tin từ quân đội Ukraine nói trận tấn công đã gây thiệt hại nặng một đơn vị Nga đóng ở Makiivka. Phía Ukraine đăng một video cho thấy một vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời đêm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngược lại, truyền thông Nga công bố video bệnh viện số 2 ở Makiivka bị hư hại sau đợt tập kích bằng pháo phản lực.

Liên quan đến chiến dịch phản công, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết các hoạt động của Ukraine đặc biệt hiệu quả trong vài ngày qua. Tuy nhiên, theo lời ông Danilov, ưu tiên cao nhất hiện nay của quân đội Ukraine không phải là đẩy nhanh tiến độ phản công.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng báo cáo những thắng lợi xung quanh thành phố Bakhmut bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Nga, theo hãng tin Reuters. Các lực lượng Nga đã chiếm thành phố đổ nát vào tháng 5 sau 10 tháng giao tranh khốc liệt.

Phát ngôn viên bộ chỉ huy quân sự miền Nam Valeriy Shershen cho biết quân đội Ukraine đã tiến thêm 2 km theo hướng Berdiansk của miền nam Ukraine.

Trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa phát huy hết “tiềm năng”, hai tướng lĩnh hàng đầu quân đội nước này cho biết cuộc phản công đang “theo kế hoạch” bất chấp một số nhà phân tích phương Tây lo ngại rằng Ukraine không đạt được đủ tiến bộ.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 4.7 nói 185.000 tân binh đã gia nhập quân đội với tư cách lính hợp đồng chuyên nghiệp kể từ đầu năm.

Ông Medvedev nói thêm rằng trong tổng số 185.000 người, có khoảng 109.000 người trong lực lượng dự bị.

Ông cũng cho biết gần 10.000 tân binh đã gia nhập quân đội trong tuần trước, sau cuộc nổi loạn bất thành của lực lượng quân sự tư nhân Wagner.

Là người được giao phó vai trò giám sát sản xuất quân sự nội địa của Nga vào đầu năm nay, ông Medvedev nói rằng các nhà máy đang làm việc suốt ngày đêm để cung ứng cho quân đội.

Ông cũng đề xuất rằng tài sản tịch thu từ tội phạm như ôtô và xuồng cao tốc nên được bàn giao cho quân đội. Ông thêm rằng công tố viên, cơ quan an ninh liên bang cùng các cơ quan khác nên phối hợp với Bộ Quốc phòng để tìm cách "chuyển những thiết bị đó cho quân đội càng sớm càng tốt".

Năng lực quân sự của Ukraine sau hơn một năm tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đang là chủ đề đồn đoán của nhiều người.

Trong phiên điều trần trước quốc hội Anh ngày 4.7, Đô đốc Tony Radakin, tư lệnh quân đội Anh, cho rằng Nga thiệt hại 2.500 xe tăng và mất gần nửa năng lực tác chiến trong xung đột với Ukraine.

Đô đốc Radakin đánh giá "lực lượng Nga đang yếu đến mức không đủ sức phát động các đợt phản công của họ".

Ông bình luận: "Lực lượng Nga năm ngoái bắn 10 triệu quả đạn pháo, song họ chỉ có thể sản xuất nhiều nhất một triệu quả mỗi năm. Nga mất 2.500 xe tăng và chỉ có thể sản xuất tối đa 200 chiếc mỗi năm".

Phía Nga chưa có phản ứng gì về nhận định của tư lệnh quân đội Anh.

Chuyển sang một thông tin khác thì hai bên xung đột Nga-Ukraine đang cáo buộc đối phương có âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân.

Hôm qua 4.7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về điều mà ông cho là những hành động khiêu khích nguy hiểm của Nga tại nhà máy. Ông cho biết ông và ông Macron đã đồng ý giữ tình hình trong tầm kiểm soát tối đa cùng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Chuyển sang một thông tin khác. Hôm 4.7 Nga tuyên bố những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO.

Một thông cáo của Bộ Ngoại giao nga cáo buộc “phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và đang đào tạo những người điều khiển máy bay không người lái, cung cấp thông tin tình báo cần thiết, trong đó có hình ảnh bề mặt Trái Đất thu được nhờ vệ tinh quân sự và dân sự” để thực hiện những cuộc tấn công như vậy.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.7 cho biết hệ thống phòng không ở Moscow đã bắn hạ 4 UAV của Ukraine, trong khi UAV thứ năm bị gây nhiễu và rơi xuống. Không có người bị thương trong sự việc.

Cơ quan phản ứng khẩn cấp Nga cho biết hai UAV đã bị bắn hạ gần Vnukovo, một trong những sân bay chính của Moscow. Sân bay Vnukovo đã ngừng hoạt động vài giờ trong sáng 4.7 và một số chuyến bay đã phải chuyển hướng. Nga mô tả vụ tập kích UAV này là "khủng bố".

Giới chức Ukraine từ chối bình luận về vụ tập kích UAV.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 4.7 cho biết Moscow không có cơ sở để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen, theo Reuters.

Thông báo này được đưa ra chưa đầy 2 tuần trước khi hết thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc ra khỏi các cảng ở biển Đen trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Bộ này trong một tuyên bố cho biết Nga đang nỗ lực để tất cả các tàu có thể rời biển Đen trước khi thỏa thuận hết hạn vào ngày 17.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.