Xem nhanh: Chiến dịch ngày 488, Ukraine khoe bước tiến khắp mặt trận; ông Putin 'chốt sổ' nhóm Wagner

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 488, Ukraine khoe bước tiến khắp mặt trận; ông Putin 'chốt sổ' nhóm Wagner

27/06/2023 23:15 GMT+7

Truyền thông Nga đưa tin FSB đã kết thúc cuộc điều tra về cuộc nổi dậy vũ trang vào cuối tuần trước của lực lượng Wagner.

Hãng tin Tass cho biết: "Theo FSB, vụ án hình sự về cuộc nổi loạn đã được đóng lại. Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, đã xác định rằng những người tham gia đã dừng các hành động nhằm thực hiện một cuộc nổi loạn".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố ngắn cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang chuẩn bị bàn giao các thiết bị quân sự hạng nặng. Thiết bị hạng nặng là thuật ngữ để chỉ các loại vũ khí cỡ lớn như xe tăng, pháo, thiết giáp. Tập đoàn Wagner từng được quân đội Nga cung cấp các loại vũ khí này để phục vụ chiến dịch tấn công thành phố Bakhmut.

Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay đã có bài phát biểu ca ngợi và khen thưởng các binh sĩ và thành viên lực lượng an ninh đã giúp đối phó cuộc nổi loạn của Wagner.

Còn trong tối qua 26.6, Tổng thống Putin có một bài phát biểu truyền hình được xem là để chấm dứt các diễn biến liên quan đến vụ nổi loạn, và có thể cũng là đánh dấu sự kết thúc của nhóm Wagner.

Trong bài phát biểu truyền hình tối qua, Tổng thống Vladimir Putin cũng ngầm thừa nhận có phi công đã hy sinh trong vụ nổi loạn. Ông nói: "Sự dũng cảm và hy sinh của các phi công anh hùng đã ngã xuống đã cứu nước Nga khỏi hậu quả thảm khốc".

Không có thông tin chính thức nào từ phía chính quyền và quân đội Nga về số máy bay bị bắn rơi hay phi công thiệt mạng. Tuy nhiên, theo một số kênh Telegram của giới quan sát quân sự Nga, đã có đến 13 phi công Nga thiệt mạng trong vụ nổi loạn. Trong số các máy bay bị bắn rơi có 3 chiếc trực thăng Mi-8 chuyên về tác chiến điện tử, cùng một máy bay chuyển tiếp liên lạc Il-22M

Trong đoạn ghi âm đầu tiên đăng tải trên tài khoản Telegram sau khi từ bỏ vụ nổi loạn, người đứng đầu nhóm Wagner Yevgheni Prigozhin cũng thừa nhận đã bắn rơi máy bay Nga. Ông nói mình rất tiếc “vì buộc phải tấn công máy bay của quân đội Nga, nhưng các máy bay đó ném bom và phóng tên lửa". Tuy nhiên, giới quan sát quân sự Nga đã chỉ ra rằng các trực thăng tác chiến điện tử Nga không có vũ trang, và đây là thiệt hại rất lớn đối với không quân Nga, đặc biệt là trong bối cảnh Nga phải sử dụng rất nhiều phương tiện tác chiến điện tử trong cuộc xung đột ở Ukraine và không dễ dàng sản xuất thêm khi bị áp đặt nhiều biện pháp cấm vận.

Chính phát ngôn viên không quân Ukraine Yurii Ihnat ngày 25.6 cũng phát biểu rằng việc Wagner bắn rơi nhiều trực thăng đã gây tổn hại không quân Nga và có thể mang đến cho quân đội Ukraine một số lợi thế

Trong thông điệp ghi âm của mình, thủ lĩnh Wagner Prigozhin cũng nêu ra những yếu tố khiến ông quyết định đổi ý và ngừng tiến về hướng Moscow, mà theo lời ông là chỉ còn cách 200 km nữa.

Một máy bay Embraer Legacy 600 đã đăng ký tại Nga, có liên quan đến ông Yevgeny Prigozhin trong các tài liệu trừng phạt của Mỹ, đã bay đến Belarus từ Nga hôm 27.6. Hiện chưa rõ có ai ở trên máy bay.

Reuters báo cáo Flightradar24 cho thấy máy bay đã bay đến Belarus vào đầu ngày 27.6.

Mã nhận dạng của máy bay khớp với mã nhận dạng của một máy bay do Mỹ liên kết với Autolex Transport, có liên quan đến ông Prigozhin trong Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ.

Theo một thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian vào hôm 27.6 để ngăn cuộc nổi loạn của Wagner, ông Prigozhin (62 tuổi) được cho là sẽ đến Belarus.

Giám sát phương tiện truyền thông xã hội cho thấy chiếc máy bay đã bay từ Rostov để hạ cánh gần Minsk.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc trao đổi với báo chí hôm nay cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng chiến đấu khi nhóm Wagner nổi loạn ở nước láng giềng Nga.

Theo ông Lukashenko, căng thẳng trước đó giữa nhóm Wagner và quân đội Nga đã không được giải quyết đúng cách.

Chuyển sang tình hình cuộc xung đột ở Ukraine, các lực lượng vũ trang nước này cho biết họ đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình và 7 máy bay không người lái (UAV) tự sát trong đêm 26 rạng ngày 27.6.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đêm 26.6 cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến lên theo mọi hướng.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi quân đội Ukraine được cho là đã thiết lập một cứ điểm gần cầu Antonovsky ở tả ngạn sông Dnipro và chiếm lại làng Rivnopil.

Tổng thống Zelensky trong hôm 26.6 cũng đã xuất hiện tại một điểm gần tiền tuyến miền đông.

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự của Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine có thể đã giành lại lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà từ năm 2014 đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (DPR).

Tình báo Anh cho biết lực lượng đổ bộ đường không Ukraine đã có những bước tiến nhỏ về phía đông từ làng Krasnohorivka, gần thành phố Donetsk, nằm trên đường kiểm soát cũ.

Cũng theo báo cáo, gần đây, nhiều cuộc tấn công đồng thời của Ukraine trên khắp Donbass có thể đã khiến các lực lượng của DPR và Chechnya hoạt động trong khu vực này bị kéo dãn quá mức.

Các tuyên bố đã không được xác minh độc lập.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết ông vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại Ukraine và xem đây là ưu tiên hàng đầu, là chủ đề mở đầu cũng như kết thúc một ngày làm việc của ông.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga vào đầu ngày 27.6 cho biết họ đang tiến hành các cuộc tập trận máy bay chiến đấu chiến thuật Su-27 trên biển Baltic với mục tiêu chính là kiểm tra khả năng sẵn sàng thực hiện các hoạt động chiến đấu và nhiệm vụ đặc biệt.

Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga này viết: "Mục tiêu chính của cuộc diễn tập là kiểm tra khả năng sẵn sàng của tổ bay trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt như đã lên kế hoạch".

Bộ này cho biết ngoài việc nâng cao kỹ năng, các phi hành đoàn máy bay chiến đấu đang thực hiện "nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm" bảo vệ không phận của vùng đất ngoài khơi Kaliningrad của Nga.

Nga và Ukraine đã không tổ chức các cuộc đàm phán kể từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, truyền thông Đức mới đây đưa tin về một khả năng đàm phán mới giữa hai nước, sớm nhất là vào tháng 7.

Liên quan đến thông tin về khả năng đối thoại giải quyết xung đột vừa rồi, Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày hôm nay nói vẫn chưa thấy cơ sở nào để Nga đối thoại hòa bình với Ukraine.

Nga đã nhiều lần yêu cầu tính đến những "thực tế mới", ý nói 4 vùng được sáp nhập vào năm ngoái, nếu muốn đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố chỉ đàm phán khi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa thánh Vatican ngày hôm nay thông báo Đặc phái viên của Giáo hoàng Francis về Ukraine Matteo Zuppi sẽ thăm Moscow từ ngày 28-29.6. Reuters đưa tin mục đích chính của chuyến đi nhằm khuyến khích các cử chỉ nhân đạo đóng góp cho việc tìm giải pháp và đạt được hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.