Xem nhanh: Chiến dịch ngày 455, rộ đồn đoán về Tổng tư lệnh Ukraine; kỳ vọng phản công quá lớn?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 455, rộ đồn đoán về Tổng tư lệnh Ukraine; kỳ vọng phản công quá lớn?

25/05/2023 23:32 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Nga đã thay thế các đơn vị quân sự tư nhân Wagner bằng các nhóm quân chính quy ở ngoại ô Bakhmut, nhưng các binh sĩ của Wagner hiện vẫn ở bên trong thành phố bị tàn phá.

Những bình luận của bà xuất hiện một phần để xác nhận thông báo của người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin, rằng nhóm của ông đã bắt đầu rút lực lượng khỏi Bakhmut và bàn giao các vị trí của mình cho quân đội chính quy của Nga.

Trước đó, ông Prigozhin phát biểu trong một đoạn video rằng “Chúng tôi đang rút các đơn vị khỏi Bakhmut. Từ 5 giờ sáng hôm nay, ngày 25.5 cho đến ngày 1.6, hầu hết các đơn vị sẽ rút lui về các trại ở phía sau. Chúng tôi đang bàn giao vị trí của mình cho quân đội”.

Việc nhóm Wagner rút khỏi Bakhmut diễn ra sau khi ông Prigozhin hôm 20.5 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine. Nhóm Wagner từng suýt rời khỏi Bakhmut trước đó khi có mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Nga trong việc trang bị vũ khí, đạn được.

Tuy nhiên, các phát ngôn cho rằng năng lực quân sự của lực lượng Nga đang bị thiếu hụt có thể chỉ là chiêu trò tung hỏa mù, theo một sĩ quan Ukraine đang tham gia chiến đấu ở Bakhmut.

Về tình hình chiến sự, chính quyền do Nga thiết lập ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea cho biết lực lượng nước này đã chặn đứng một đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và rạng sáng 25.5.

Theo ông Mikhail Razvozhaev, người đứng đầu Sevastopol, ít nhất 2 UAV đã bị bắn hạ, còn một số chiếc khác bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tác chiến điện tử. Ông nói không có cơ sở nào trong thành phố bị hư hại.

Mạng xã hội Nga hôm 24.5 cũng phải xôn xao khi xuất hiện một video cho thấy khói bốc cao trên cầu Kerch, cây cầu chiến lược nối liền Crimea với lãnh thổ Nga. Ngay sau đó, lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov thông báo cầu Kerch tạm đóng cửa để phục vụ hoạt động tập trận.

Cầu đã được mở lại vài giờ sau đó, theo cổng thông tin địa phương Kerch.FM, khi cột khói tan đi, có thể nhận thấy cây cầu vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng trong ngày 24.5, Bộ Quốc phòng Nga công bố clip cho thấy tàu trinh sát Ivan Khurs thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy các xuồng máy tốc độ cao đang tìm cách tiếp cận và tấn công con tàu. Vào thời điểm đó, tàu Ivan Khurs đang ở cách eo biển Bosporus khoảng 140 km về hướng đông bắc.

Cũng nằm trong những nỗ lực làm suy yếu Nga, ông Vadym Skibitsky, Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, mới đây xác nhận các điệp viên nước này đã lên kế hoạch để ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một bài phỏng vấn được báo Đức Welt đăng tải hôm 24.5, ông Skibitsky nói việc ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin là ưu tiên hàng đầu của tình báo Ukraine “bởi ông ấy điều phối và quyết định điều gì sẽ xảy ra”.

Về phía Ukraine, nước này cho biết đã bắn hạ tất cả 36 máy bay không người lái (UAV) mà Nga triển khai trong đêm 24 rạng ngày 25.5. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết nước này trải qua một “đêm khó chịu” nhưng ca ngợi lực lượng phòng không đã làm tốt việc của mình.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga “có thể muốn tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở quân sự ở các khu vực phía tây của Ukraine”.

Nga đã tăng cường độ các cuộc tập kích đường không trước khi cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sắp xảy ra. Cho đến nay, cuộc phản công này được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp Ukraine xoay chuyển tình thế và giành lại được các khu vực đang bị Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, mới đây, một quan chức Ukraine đang tìm cách giảm những kỳ vọng nói trên vào cuộc phản công. Quan chức này cho rằng chỉ một cuộc phản công thì khó lòng quyết định số phận cả một cuộc xung đột lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.