Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga 'mò' UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga 'mò' UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

17/03/2023 22:30 GMT+7

Dù đã qua vài ngày nhưng sự việc máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống biển Đen vẫn đang gây nhiều sự chú ý ở nhiều nơi. Và vụ việc tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ Nga-Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ngày 15.3 đã có cuộc điện đàm hiếm hoi sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng có cuộc điện đàm riêng với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu nói vụ việc là do Mỹ đã vi phạm giới hạn không phận do Nga thiết lập. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố các chuyến bay UAV của Mỹ gần bờ biển Crimea mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến sự leo thang ở Biển Đen.

Ông Shoigu cũng cảnh báo dù không mong muốn như vậy, Nga sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với tất cả hành động khiêu khích.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Austin từ chối cung cấp các chi tiết về cuộc điện đàm, kể cả việc ông có chỉ trích hành động của Nga hay không. Thay vào đó, quân đội Mỹ trong hôm qua đã công bố một đoạn video cho thấy cảnh chiến đấu cơ Su-27 xả dầu vào UAV Mỹ dẫn đến sự cố.

Đài CNN hôm 16.3 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói Nga đã vớt được một số mảnh thân vỏ của chiếc UAV MQ-9A Reaper rơi xuống Biển Đen trước đó hai ngày.

Tuy nhiên phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói “Những thứ trôi nổi trên mặt biển nhiều khả năng chỉ là cánh điều khiển làm bằng sợi thủy tinh, không có lợi ích gì cho Nga”. Các quan chức Washington cũng khẳng định đã áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn dữ liệu tình báo nhạy cảm rơi vào tay Moscow.

Về tình hình chiến sự, các đơn vị Ukraine ở Bakhmut đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng chưa có dấu hiệu rút khỏi nơi này.

Hãng tin TASS dẫn thông tin mới nhất cho thấy lực lượng của Moscow đã phong tỏa hoặc kiểm soát toàn bộ các tuyến đường nhựa dẫn đến thành phố, trong khi hướng băng đồng gặp khó khăn do tình trạng bùn lầy do băng tan khi mùa xuân đến.

Ngày 16.3, ông Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm của phe ly khai “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Rossiya-24 rằng Kyiv chưa có kế hoạch rút khỏi Bakhmut dù đã lâm vào tình thế thiếu đạn dược.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.