Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 477, phản công Ukraine trước thách thức lớn, tướng lĩnh Mỹ nói gì?

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 477, phản công Ukraine trước thách thức lớn, tướng lĩnh Mỹ nói gì?

16/06/2023 23:28 GMT+7

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine hôm 16.6 nói lực lượng Nga đang “kháng cự tuyệt vọng” quanh thành phố Bakhmut ở miền đông.

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân Ukraine, nói rằng tình hình ở phía đông rất căng thẳng và Nga đang đưa các sư đoàn tốt nhất của mình vào khu vực Bakhmut với sự yểm trợ từ pháo binh và máy bay.

Viết trên Telegram, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine tấn công từ nhiều phía, lợi dụng các vị trí có độ cao và các dải rừng để “buộc Nga dần dần rút ra khỏi vùng ngoại ô Bakhmut. Nhận thấy điều này, các đơn vị Nga đã kháng cự quyết liệt”.

Tướng Syrskyi lưu ý rằng các lực lượng Ukraine cũng đang tấn công theo hướng phía nam. Chính quyền Kyiv hôm 15.6 cho biết đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng với tổng diện tích hơn 100km2 chỉ trong hơn một tuần sau khi phát động cuộc phản công được trông đợi từ lâu.

Nga không đề cập những bước tiến của Ukraine và nói rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề.

Ngày 15.6, các quan chức lãnh đạo quân sự Mỹ thừa nhận Ukraine chịu một số tổn thất khi bắt đầu chiến dịch phản công trong một tuần qua, nhưng có đủ tiềm lực chiến đấu.

Tại cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói: “Ukraine sẽ tiếp tục tổn thất trong trận chiến, nhưng lực lượng Ukraine vẫn còn rất nhiều năng lực và sức mạnh chiến đấu”.

Tại cùng sự kiện này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley cũng đã có nhận định đáng chú ý về tình hình cuộc phản công của Ukraine.

Phương Tây đang đặt nhiều kỳ vọng vào các bước tiến của Ukraine trong chiến dịch phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần trước cho biết “tất cả đều hy vọng sẽ chứng kiến thành công lớn” từ Ukraine, đặc biệt là sau các nỗ lực viện trợ trị giá nhiều tỉ USD từ phương Tây.

Trước khi Ukraine phát động chiến dịch phản công, sức ép lên chính quyền Tổng thống Joe Biden về chính sách viện trợ cho Ukraine là rất lớn. Mỹ là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với các gói hỗ trợ quốc phòng có tổng trị giá cho đến nay lên đến hơn 40 tỉ USD.

Khi Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống 2024, ông Biden cần một chiến thắng lớn trên chiến trường Ukraine để chứng minh sự ủng hộ dành cho Kyiv đã giúp Mỹ củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu, tiếp thêm sinh lực cho chính sách đối ngoại mạnh mẽ với sự ủng hộ của lưỡng đảng, cũng như thể hiện khả năng sử dụng một cách khôn ngoan sức mạnh quân sự Mỹ ở nước ngoài.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 16.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.