Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 476, phản công Ukraine cần F-16; Mỹ sẽ cấp đạn uranium nghèo

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 476, phản công Ukraine cần F-16; Mỹ sẽ cấp đạn uranium nghèo

15/06/2023 23:41 GMT+7

Tối hôm 14.6 và rạng sáng 15.6, Nga tiếp tục tập kích đường không vào Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine ra thông cáo cho hay “oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kh-101/555 từ biển Caspi vào Ukraine rạng sáng nay. Một quả bị đánh chặn, số còn lại đánh trúng các mục tiêu công nghiệp tại tỉnh Dnipro”.

Ukraine cũng tuyên bố bắn rơi toàn bộ 20 máy bay không người lái tự sát được Nga tung ra để tập kích các khu vực ở miền trung và miền nam nước này. 18 UAV trong số này nhằm vào thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tờ The Guardian ngày 14.6 đưa tin Ukraine đã báo cáo có thêm tiến triển trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga, trong khi giao tranh xảy ra “cực kỳ khốc liệt”.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết hành động của Ukraine đã thành công “một phần”. Trong ngày qua, các binh sĩ Ukraine tiến lên thêm 200-500 m tại nhiều khu vực gần thành phố Bakhmut ở Donetsk và 300-350 m tại hướng thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam.

Ngoài ra, giao tranh tiếp diễn gần làng Makarivka ở hướng thành phố cảng Berdiansk ở Zaporizhzhia, cũng như tại các khu vực Novodanylivka và Novopokrovsk ở hướng Mariupol.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Nga cũng chưa thừa nhận việc mất kiểm soát khu vực nào kể từ khi Ukraine tiến hành phản công đến nay. Hãng TASS ngày 14.6 dẫn lời phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng phía Ukraine đã có khoảng 7.500 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương kể từ ngày 4.6, khi nỗ lực tấn công tại các khu vực Donetsk và Zaporizhzhia.

Song song đó, ông cho rằng mưu toan tấn công của lực lượng Ukraine đã không thành công khi đối diện vũ khí tầm xa chính xác và không lực của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định các tổn thất của lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột là vô cùng “thảm khốc”.

Tờ The New York Times ngày 14.6 đưa tin lực lượng Nga đang tập trung tấn công những khu vực làng nơi Ukraine trước đó tuyên bố đã giành được sau một tuần thực hiện chiến dịch phản công.

Lực lượng Ukraine được cho là đã tiến lên tại ít nhất hai khu vực phía nam nhưng chưa có dấu hiệu phá vỡ phòng tuyến dày đặc của Nga, bao gồm các bãi mìn, chiến hào và hàng rào bê tông chặn xe tăng. Mưa và bùn lầy đang cản trở nỗ lực của cả hai phía. Khi tiến lên, các binh sĩ Ukraine rời chiến hào và xa tầm bảo vệ của các hệ thống phòng không.

Trong khi các tên lửa phòng không vác vai có thể nhanh chóng được đưa đến cứ điểm mới, những hệ thống phức tạp hơn lại khó di chuyển khiến lực lượng này dễ bị pháo binh Nga tấn công.

Theo giới quan sát quân sự phương Tây, tại khu vực Zaporizhzhia, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn là tiến hành các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ của Nga, mà không có yểm trợ không quân nên phải hứng chịu tổn thất là điều không thể tránh khỏi.

Các chuyên gia Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) cho rằng tại hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã chống lại cuộc tấn công của Ukraine dựa trên chiến thuật phát hiện sớm và tiêu diệt các toán trinh sát Ukraine, sử dụng vũ khí chống tăng quy mô lớn, đồng thời rải mìn dày đặc trước tuyến phòng ngự.

Chiến thuật này phù hợp với các ưu tiên của quân đội Nga hiện nay, trong đó nhiệm vụ cấp một là đẩy lùi hoặc cầm chân các lực lượng tấn công đối phương, trong khi nhiệm vụ cấp hai là phản công trong trường hợp đối phương đột phá vào trận địa.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình giao tranh Nga-Ukraine ngày 15.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.