Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 94, Ukraine hy vọng gì trước thực tế Donbass?

28/05/2022 22:34 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói nước này đã bắt đầu nhận được tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành M-109 từ Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình vùng Donbass ở miền đông Ukraine là vô cùng khó khăn, và lãnh đạo chính quyền Ukraine ở vùng này cho biết các lực lượng vũ trang có thể phải rút khỏi một số nơi để bảo toàn lực lượng.

Giới phân tích quân sự cho rằng Nga đã có những điều chỉnh hiệu quả về mặt chiến thuật, tạo ra những “vạc hầm” nhỏ để bao vây cô lập quân Ukraine, thay vì cố gắng bao vây khu vực rộng lớn.

Theo hãng tin Sputnik, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói Nga đã biết qua người phát ngôn Lầu Năm Góc là Mỹ chưa có quyết định cuối cùng về việc cung cấp pháo phản lực cho Ukraine. Ông nói Nga hy vọng Washington sẽ không thực hiện bước đi khiêu khích như vậy. Ông cho rằng nếu những vũ khí hiện đại như vậy có thể được Ukraine triển khai gần biên giới, cho phép các lực lượng Ukraine tấn công vào các thành phố của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.5.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.