Xem nhanh 20H ngày 7.12: Hồng Đăng, Trương Mỹ Lan hot nhất Google 2022 | Kỷ lục trong vụ án Alibaba

07/12/2022 20:00 GMT+7

Google công bố xu hướng tìm kiếm năm 2022 tại Việt Nam. TAND TP.HCM dựng rạp, lắp màn hình xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền. Cơ sở thẩm mỹ tháo biển hiệu, 'biến mất không dấu vết' sau vụ cô gái 25 tuổi tử vong. Ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô. Mưa kéo dài, nông dân Ninh Thuận xót xa nhổ bỏ nha đam ngập úng. Thị trường chợ đen đẩy giá vé World Cup 2022 lên cao 10 lần. Nhiều căn cứ không quân của Nga bị tấn công… Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 7.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TAND TP.HCM dựng rạp, lắp màn hình xét xử công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền' từ ngày mai (8.12) đến ngày 6.1.2023.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 7.12, TAND TP.HCM vẫn đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị xét xử vụ án. 2 phòng xử lớn nhất của TAND TP.HCM đã được liên thông để xét xử. Nhân viên của TAND TP.HCM sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa.

Xét xử Công ty Alibaba: 5.000 người tham gia tố tụng, tòa dựng rạp, lắp màn hình sẵn

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em trai của Luyện và Lĩnh) và Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.

Gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó, 3.986 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có 37 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 5 luật sư bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ căng rạp xét xử vụ án từ ngày 8.12 - 6.1.2023

SONG MAI

TAND TP.HCM đã có thông báo đến các bị hại về thời gian tham gia phiên tòa vụ Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền'. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi, dự kiến từ ngày 13 - 21.12.2022.

Hồng Đăng, Hiền Hồ, Trương Mỹ Lan,... được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tiếng Việt năm 2022

Ngày 7.12, Google đã công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022 tại Việt Nam với những thống kê đáng chú ý ở nhiều mảng: giáo dục, thể thao, du lịch, phim ảnh, game…

Đáng chú ý, ở mục Top nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022, trong 10 cái tên được nhắc đến thì có tới 7 người là các nghệ sĩ, và phần lớn trong số đó là những nhân vật từng vướng bê bối khiến dư luận xôn xao trong năm qua.

Hồng Đăng, Hiền Hồ, Trương Mỹ Lan,... được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tiếng Việt năm 2022

Ngoài ra, một số nhân vật liên quan đến những vụ án lớn cũng là từ khóa được người dùng internet ở Việt Nam tìm kiếm nhiều trong năm 2022.

Những cái tên xuất hiện trong top 10 lần lượt như sau: Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh, Lý Dịch Phong, Triệu Quân Sự, Trương Mỹ Lan, Bright Vachirawit, Lý Nhã Kỳ, Hữu Tín và Hải "bánh".

Mưa kéo dài, nông dân Ninh Thuận xót xa nhổ bỏ nha đam ngập úng

Thẫn thờ nhìn 3.000 mét vuông cây nha đam của gia đình bị ngập úng, ông Trương Văn Chính ở P.Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, đành phải thuê nhân công nhổ bỏ để tránh cây bị thối, gây ô nhiễm đất.

Mưa lớn kéo dài từ những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2022, không chỉ khiến vườn của gia đình ông Trương Văn Chính bị ngập mà còn làm hàng trăm héc-ta vùng chuyên canh cây màu ở P.Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bị hư hỏng nặng. Nông dân gần như mất trắng.

Mưa lớn kéo dài, nha đam bị ngập úng, nông dân Ninh Thuận xót xa nhổ bỏ

Theo báo cáo của UBND phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tổng diện tích cây trồng bị ngập nước trên địa bàn gần 120 ha của 442 hộ dân. Trong đó, chủ yếu là cây nha đam gần 30 ha và rau quả các loại gần 90 ha.

Sáng ngày 7.12.2022, tại một số nơi ở P.Văn Hải, nước vẫn sâu hơn 0,5 m. Nhiều nông dân dùng máy bơm ngày đêm hút nước để cứu diện tích cây màu đang bị ngập úng.

Đại diện UBND P.Văn Hải cho biết đã cử cán bộ xuống địa bàn thống kê diện tích bị thiệt hại để báo cáo lên UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm có chủ trương hỗ trợ cho người dân có diện bị ngập úng; đồng thời hỗ trợ 6 máy bơm hút nước liên tục từ ngày 22.11 đến nay nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

Cây mai giá chục triệu đồng bị khóa xích vẫn bị trộm lấy mất

Những ngày qua, người dân sống tại hẻm 111 Bình Thành, Q.Bình Tân, TP.HCM vô cùng bức xúc vì liên tục xảy ra trộm cắp. Thậm chí, cây mai đã được khóa xích vào thân vẫn bị kẻ trộm phá xích lấy đi.

Người đàn ông bị mất trộm cây mai kiểng trị giá cả chục triệu đồng cho biết lúc hơn 2 giờ ngày 6.12.2022, có một nam thanh niên điều khiển xe ba gác máy chở theo một nam thanh niên khác, chạy vào con hẻm 111 Bình Thành, Q.Bình Tân.

Cây mai trị giá cả chục triệu đồng bị khóa xích vẫn bị trộm lấy mất

Khi đến trước nhà của anh, thấy cây mai trồng trong chậu, người điều khiển xe dừng lại, để người còn lại nhảy xuống nhổ cây mai, rinh lên xe.

Tuy nhiên, cây mai được chủ nhà dùng dây xích khóa thân cây nên kẻ trộm để lại cây mai, lên xe chạy đi.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 8.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.