Xem nhanh 20h ngày 3.8: Nhóm thiếu niên gây họa vì vòi bảo kê | Metro số 1 lại gặp khó

Xem nhanh 20h ngày 3.8: Nhóm thiếu niên gây họa vì vòi bảo kê | Metro số 1 lại gặp khó

03/08/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 3.8 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về tuyến metro số 1, nhóm thanh thiếu niên gây họa vì đòi tiền bảo kê và World Cup nữ 2023,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Metro số 1 gặp khó khăn từ nhà thầu Nhật

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ hoàn thành thi công xây dựng và chạy thử toàn tuyến vào quý 3 năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến khoản vay số 3 và số 4 với Chính phủ Nhật Bản. Trong đó, nhà thầu Hitachi Nhật Bản từ chối thực hiện các công việc của dự án và theo hợp đồng, đặc biệt là các công việc quan trọng như đào tạo, bảo dưỡng và bảo trì, phối hợp với tư vấn đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống…

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, gọi tắt là MAUR, đã báo cáo cho UBND TP.HCM những khó khăn liên quan đến hợp đồng với phía nhà thầu Hitachi, là nhà thầu gói thầu số 3 của tuyến metro số 1.

Xem nhanh 20h ngày 3.8: Nhóm thiếu niên gây họa vì vòi bảo kê | Metro số 1 lại gặp khó

Cụ thể, hồi giữa tháng 3, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ Tài chính đã có công hàm đề nghị chính phủ Nhật Bản xem xét cung cấp vốn vay cho dự án. Sau đó, Đại sứ quán Nhật Bản cũng có công văn phản hồi, cam kết cung cấp khoản vay này. Tới tháng 6, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Tài chính ý kiến đối với chủ trương đàm phán công hàm trao đổi đối với khoản vay.

Hiện Bộ Tài chính đang thực hiện các bước thủ tục tiếp theo để tiến hành đàm phán và ký kết khoản vay số 4 của tuyến metro số 1 nhưng dự kiến nhanh nhất cũng phải tới quý 3 mới có thể hoàn thành.

Trong vụ án hành chính này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Không ra sân ở World Cup, Thùy Trang tiếc nuối: 'Tôi buồn nhưng tôn trọng quyết định của bác Chung'

Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang đang là đương kim Quả bóng bạc Việt Nam 2022. Nữ tuyển thủ 34 tuổi từng đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển nữ vượt qua lọt vào vòng chung kết World Cup 2023. Nhưng ở 3 trận đấu vòng bảng cô không được ra sân. Điều này để lại cho cô khá nhiều tiếc nuối bởi đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô có cơ hội thi đấu ở vòng chung kết World Cup nữ.

Không ra sân ở World Cup, Thùy Trang tiếc nuối: 'Tôi buồn nhưng tôn trọng quyết định của bác Chung'

"Trang không gặp vấn đề về sức khỏe. Đây là tính toán của ban huấn luyện. Trang tôn trọng ban huấn luyện. Trang cũng rất là buồn nhưng đã cố gắng hết sức mình. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp với Trang và toàn đội. Trang rất tự hào khi lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới", Thùy Trang chia sẻ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.