Xem nhanh 20h ngày 5.9: Hiệu trưởng đột quỵ tại lễ khai giảng | Truy tìm thủ phạm đập đèn LED ở Kỳ đài Huế

Xem nhanh 20h ngày 5.9: Hiệu trưởng đột quỵ tại lễ khai giảng | Truy tìm thủ phạm đập đèn LED ở Kỳ đài Huế

05/09/2023 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 5.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hệ thống đèn led ở Kỳ đài Huế bị phá hoại; Sụt lún đường ở TP.Quy Nhơn; Hiệu trưởng ở Đồng Tháp bị đột quỵ tại lễ khai giảng; 6 học sinh nhập viện do nổ bóng bay; Lớp học trong ga tàu điện ngầm ở Ukraine;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 5.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hệ thống đèn led tiền tỉ ở Kỳ đài Huế bị kẻ xấu đập vỡ kính

Ngày 4.9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã yêu cầu lực lượng bảo vệ kiểm tra báo cáo việc hàng loạt đèn LED tại Kỳ đài bị kẻ xấu phá hoại, đồng thời đang phối hợp phía công an để truy tìm thủ phạm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.9

Truy tìm hung thủ phá hàng loạt đèn chiếu sáng ở Kỳ Đài Huế - Ảnh 1.

Nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kiểm tra hệ thống đèn LED ở Kỳ đài Huế bị kẻ xấu phá hoại

LÊ HOÀI NHÂN

Theo phản ánh, gần đây nhiều du khách và người dân bức xúc khi phát hiện hàng loạt đèn LED chiếu sáng tại Kỳ đài Huế trong Đại nội bị đập phá.

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 4.9, tại khu vực Kỳ đài Huế, lực lượng bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang kiểm tra các đèn LED bị thiệt hại. Bước đầu xác định, có đến 21 trên tổng 32 bộ đèn LED đã bị đập vỡ kính.

Tiếng trống khai giảng đầu tiên tại điểm trường giữa rừng già Ngọc Linh

Sáng 4.9.2023, một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt đã được tổ chức tại điểm trường nóc Ông Bình (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), nơi được bao quanh bởi rừng già Ngọc Linh. Ngay từ 5 giờ sáng, các bạn tình nguyện viên câu lạc bộ Bạn Thương Nhau (TP.Đà Nẵng) đã tất bật với khâu chuẩn bị. Từ lá cờ Tổ quốc, đến chiếc trống trường đều được mang từ miền xuôi lên. Tất cả đều mong muốn tạo nên những cung bậc cảm xúc đáng nhớ cho hơn 40 em học sinh tại điểm trường này.

Tiếng trống khai giảng đầu tiên tại điểm trường giữa rừng già Ngọc Linh

Cũng được gọi là trường, nhưng suốt bao năm qua, các em học sinh chưa bao giờ được nghe tiếng trống trường. Và, cũng chưa bao giờ, các em được tham dự buổi lễ khai giảng có đầy đủ sân khấu, hoa tươi, băng rôn chào mừng năm học mới, cờ Tổ quốc và tấm ảnh Bác Hồ đặt trang trọng.

Điểm trường nóc Ông Bình là 1 trong 12 điểm trường xa xôi nằm lẩn mình giữa rừng già Ngọc Linh của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn. Hiện trường có tổng cộng 525 học sinh, nằm rải rác ở 4 thôn của xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Không ít thầy, cô nơi đây đã và đang cống hiến tuổi thanh xuân của mình giữa rừng thẳm, nhằm góp phần đem ánh sáng đến bản làng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.