Xem nhanh 20h ngày 29.6: Tìm thấy 2 nạn nhân vụ sạt lở ở Đà Lạt | Nhà nứt toác bên bờ kênh Thanh Đa

Xem nhanh 20h ngày 29.6: Tìm thấy 2 nạn nhân vụ sạt lở ở Đà Lạt | Nhà nứt toác bên bờ kênh Thanh Đa

29/06/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 29.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cập nhật vụ sạt lở đất ở Đà Lạt; Người dân bên bờ kè Thanh Đa hốt hoảng di dời; Cập nhật vụ người đàn ông đập điện thoại; Tìm thấy thi thể người từ mảnh vỡ tàu lặn Titan;...


Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 29.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tìm thấy vợ chồng công nhân xấu số trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

Sau nhiều nỗ lực, lúc 13 giờ 15 cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC - CHCN tỉnh Lâm Đồng đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 là ông Phạm Khánh (47 tuổi, ngụ Phú Yên) ra khỏi khối bê tông đổ nát, sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám (P.10, TP.Đà Lạt).

Tìm thấy vợ chồng công nhân xấu số trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

Như Thanh Niên đã thông tin, sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 ngày 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến ngay hiện trường, chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện, máy móc và hàng trăm người thuộc các lực lượng khác nhau nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong những ngôi nhà và đống đổ nát, trong đó có 2 vợ chồng công nhân bị vùi lấp dưới khối bê tông.

Bờ kè Thanh Đa sạt lở, người dân hốt hoảng di dời

Sáng 29.6, người dân tại con hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với nét mặt đầy lo lắng, phải khẩn trương di dời vật dụng, dọn nhà ra khỏi khu vực sạt lở tại bờ kênh Thanh Đa. Chiều dài bờ kênh Thanh Đa bị sụt lún khoảng 120 m, vị trí sạt lở cách cầu Kinh khoảng 50 m (thuộc P.25, Q.Bình Thạnh).

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Theo Sở GT-VT TP.HCM, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sạt lở bờ kênh Thanh Đa vì đang trong mùa mưa, triều cường xảy ra thường xuyên gây bão hòa nước, tạo áp lực nước gây nguy cơ sạt lở. Các nhà dân xây dựng cách bờ kè 3,5 m làm tăng tải trọng khu vực.

Đối với Trung tâm Quản lý đường thủy, phải tổ chức đo đạc lòng sông, đánh giá nguyên nhân gây sạt lở bờ kênh Thanh Đa và đề xuất giải pháp khắc phục sạt lở cấp bách tại vị trí trên, báo cáo Sở GTVT trong thời gian sớm nhất để triển khai công trình khắc phục sạt lở.

Thí sinh U.70 và hành trình viết tiếp ước mơ “gõ đầu trẻ”

5 giờ sáng ngày 28.6.2023, nhà bà Ngô Thị Kim Chi (Q.7, TP.HCM) sáng đèn sớm hơn mọi khi. Tâm lý lo lắng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Chi tranh thủ thời gian để ôn lại kiến thức.

Thi tốt nghiệp THPT 2023- Thí sinh U70 và hành trình viết tiếp ước mơ “gõ đầu trẻ”1

Dang dở ước mơ học tập vì phải lo vấn đề kinh tế và chăm sóc gia đình, mãi đến năm 2016 khi các con được yên bề gia thất, bà Ngô Thị Kim Chi mới quyết tâm theo đuổi việc học và học lại chương trình lớp 6. Những ngày đầu trong hành trình viết tiếp ước mơ, bà Chi gặp nhiều khó khăn từ sức khoẻ cho đến các mối quan hệ xung quanh.

Kỳ thi này là cột mốc đánh dấu hành trình theo đuổi ước mơ làm cô giáo của bà. Tự nhận mạnh các môn xã hội, yếu toán, lý, hóa nhưng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này, bà Chi đăng ký bài thi khoa học tự nhiên.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.