Xem nhanh 20h ngày 28.4: Cha 'bé gái 8 tuổi' xin lỗi vợ cũ | Hữu Tín khai lý do sa ngã

Xem nhanh 20h ngày 28.4: Cha 'bé gái 8 tuổi' xin lỗi vợ cũ | Hữu Tín khai lý do sa ngã

28/04/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 28.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: xét xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín lãnh án tù, vụ án ‘tú ông’ Lê Hoàng Long, người dân Hà Nội phản hồi việc lắp rào chắn trên vỉa hè...


Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nguyễn Kim Trung Thái xin lỗi vợ cũ và mong ‘tu dưỡng lại đạo đức’

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 28.4.2023, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) được nói lời sau cùng trước khi HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM bước vào nghị án vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong gây chấn động dư luận. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng là cha ruột của nạn nhân.

Vụ án bé gái 8 tuổi: Nguyễn Kim Trung Thái ‘không nhớ đã nghĩ cái gì’

Đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi, là người tình của bị cáo Thái) thì tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận đơn xin rút kháng cáo của bị cáo.

Trong phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân tranh luận về việc chuyển tội danh của bị cáo Thái thành “giết người” hoặc “cố ý gây thương tích” dựa trên cơ sở các clip đã trình chiếu trong phiên tòa và hồ sơ kết luận giám định thương tích của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Tuy nhiên, vị đại diện Viện KSND cấp cao không đồng ý với ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Nguyễn Kim Trung Thái xin lỗi vợ cũ và mong ‘tu dưỡng lại đạo đức’

Sau hơn 3 giờ xét xử, hơn 11 giờ trưa 28.4.2023, HĐXX quyết định bước vào phần nghị án. Do vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều tranh cãi về tội danh nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 10.5. Chủ toạ cũng thông báo do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo nên không cần trích xuất đến tòa trong ngày tuyên án và thực hiện theo bản án đã tuyên ở phiên sơ thẩm.

Trả hồ sơ vụ án ‘tú ông’ Lê Hoàng Long để xác minh sổ khám bệnh

Trong phần thủ tục, theo diễn biến phiên tòa, chủ toạ là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM), thông báo HĐXX nhận được sổ khám bệnh của một phòng khám chuyên khoa tâm thần về tình trạng sức khỏe của bị cáo Lê Hoàng Long.

Chủ toạ hỏi bị cáo Lê Hoàng Long "Có mệt mỏi hay không, và có đồng ý HĐXX xét xử bị cáo không?", bị cáo Lê Hoàng Long trả lời: "Không biết".

Trả hồ sơ vụ án ‘tú ông’ Lê Hoàng Long để xác minh sổ khám bệnh

Chủ tọa hỏi tiếp: Bị cáo đồng ý xét xử, hay đi khám bệnh tâm thần. Nếu bị cáo cảm thấy bình thường, muốn xét xử thì HĐXX sẽ xét xử. Còn nếu cần thiết phải khám bệnh tâm thần thì HĐXX trả để xác minh, xác định xem phòng khám nhận định đúng không, từ đó có căn cứ xác định bị cáo bị bệnh tâm thần hay không. Bị cáo Lê Hoàng Long không trả lời, nhưng gật đầu.

Chủ tọa quay sang đại diện Viện KSND TP.HCM hỏi ý kiến về nội dung trên. Đại diện Viện KSND TP.HCM nêu quan điểm rằng với sổ khám bệnh phát sinh tại tòa, không đủ điều kiện để trả hồ sơ. Tuy nhiên, việc có trả hồ sơ hay không thì do HĐXX quyết định.

Xem nhanh 20h ngày 28.4: Cha 'bé gái 8 tuổi' xin lỗi vợ cũ | Hữu Tín khai lý do sa ngã

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hoàng Long nêu ý kiến, cho rằng vì đây là tình tiết phát sinh, và để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Chủ tọa lý giải đối với bị cáo Lê Hoàng Long, việc trả hồ sơ, xác minh bị cáo có dấu hiệu tâm thần hay không sẽ kéo dài thời gian tạm giam của bị cáo, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo.

Tòa tiếp tục hỏi "Cảm giác, tình trạng sức khỏe của bị cáo như thế nào, có bị ảo giác, có luôn sợ bị người khác hại không?". Bị cáo Lê Hoàng Long trả lời: "Dạ có".

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM để xác minh đối với sổ khám bệnh của bị cáo Lê Hoàng Long.

Diễn viên hài Hữu Tín lãnh án tù: ‘Ân hận vì ảnh hưởng gia đình, đồng nghiệp’

Sau một buổi xét xử sơ thẩm, trưa nay 28.4, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; phạt 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về hai tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Diễn viên Trần Hữu Tín khai sử dụng ma túy do tò mò

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hữu Tín và Hoàng Phi rất nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe.

Diễn viên hài Trần Hữu Tín lãnh 7 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị can Hữu Tín nghe tòa tuyên án

NGỌC LÊ

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội không hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Ngoài ra, các bị cáo phạm tội lần đầu; bị cáo Hữu Tín có nhiều đóng góp cho xã hội, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tại tòa hôm nay, bị cáo Tín thừa nhận hành vi của mình và thể hiện thái độ thành khẩn, hối hận.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.