Xem nhanh 20h ngày 28.2: Xôn xao lăng mộ 'khủng' ở Hà Tĩnh | Nổ súng giữa phố ở Quy Nhơn

Xem nhanh 20h ngày 28.2: Xôn xao lăng mộ 'khủng' ở Hà Tĩnh | Nổ súng giữa phố ở Quy Nhơn

28/02/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 28.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ nổ súng bắn nhau ở Quy Nhơn, lăng mộ 'khủng' ở Hà Tĩnh, vụ phá rừng ở Quảng Bình, thú nuôi kiến cảnh...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Điều tra vụ nổ súng bắn nhau giữa phố ở Quy Nhơn

Sáng 28.2, lực lượng chức năng TP.Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận đã có vụ dùng súng bắn nhau trên địa bàn. Chiều cùng ngày, Công an TP.Quy Nhơn cho biết, đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy vết, điều tra vụ dùng vật giống súng bắn nhau gây náo loạn trên đường phố.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, lúc 8 giờ 41 cùng ngày, tại khu vực giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn) có 2 người đàn ông đi cùng một xe máy (mặc áo mưa tiện lợi) chạy đến, người ngồi sau rút một vật giống súng bắn hướng về 1 thanh niên đang chạy xe máy theo phía sau.

Điều tra vụ nổ súng bắn nhau giữa phố ở Quy Nhơn

Vụ việc xảy ra khiến xe máy cùng thanh niên ngã xuống đường. Ngay lập tức, thanh niên này đã bỏ chạy. Tiếp đó, 2 người đàn ông rượt theo nam thanh niên và bắn thêm một phát nữa.

Đến khi nam thanh niên chạy vào lề đường, cầm một vật chưa xác định quay ngược lại, rượt 2 người đàn ông thì cuộc ẩu đả mới kết thúc. Sau đó, cả 2 bên đều rời khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ việc nói trên là ngã tư đường và thời điểm xảy ra vụ việc đang có đông người qua lại. Rất may không có người bị thương sau vụ việc nói trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, khoanh vùng và truy tìm danh tính những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Người dân địa phương cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh khiến người đi đường vô cùng hoảng hốt vì sợ bị trúng đạn lạc. Tại hiện trường có một xe máy của người dân dựng bên đường có dấu vết bị đạn bắn trúng.

Đại diện lãnh đạo UBND P.Lê Hồng Phong cho biết, đơn vị mới nhận được tin báo ban đầu của lực lượng công an về sự việc nghi dùng súng bắn nhau nói trên nhưng chưa có thông tin cụ thể. "Chúng tôi đang đợi phía công an báo cáo cụ thể thì sẽ có thông tin cho báo chí để dư luận nắm bắt", vị này nói.

TP.HCM xử lý nghiêm hành vi quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội

Ngày 28.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Sở TT-TT và Phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc, đặc biệt là quảng cáo trên mạng xã hội, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Bộ Y tế.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Sở TT-TT phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị. Vận động người dân đến khám và điều trị, mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc.

TP.HCM xử lý nghiêm hành vi quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội

Về phía mình, Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra của sở này chủ động nắm bắt các thông tin về việc sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng xã hội và qua phản ảnh của các phương tiện truyền thông. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị về việc các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm để người dân tránh mua phải thuốc, sản phẩm không phải là thuốc chưa được phép lưu hành.

Sở Y tế đề nghị Phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức thông báo đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bản lẻ thuốc". Đặc biệt thực hiện nghiêm túc quy định về kinh doanh, quảng cáo thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc. Chỉ quảng cáo các sản phẩm này (thông qua hình thức bảng quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp... tại cơ sở bán lẻ thuốc) khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Các địa phương tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc của các cơ sở bản lẻ thuốc trên địa bàn. Chủ yếu tập trung vào các hành vi như kinh doanh thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc khi chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung vào các hành vi như quảng cáo không đúng bản chất của sản phẩm, quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung, quảng cáo không đúng nội dung thẩm định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đình chỉ thi công khu lăng mộ 'khủng' của một dòng họ ở Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu của Thanh Niênnghĩa trang Hoàng Ích (ở xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) đã được hình thành từ lâu, là một trong những nơi an táng của người dân trên địa bàn xã.

Năm 2019, UBND xã Thạch Trung có văn bản đề xuất xin chủ trương đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích thêm 7.000 m2 và được UBND TP.Hà Tĩnh đã phê duyệt. Dự án do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2 tỉ đồng, phần lớn chi phí thực hiện dự án là từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách xã.

Căn cứ danh mục các công trình, dự án đã đăng ký và đã được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2019, UBND xã Thạch Trung đã chi trả tiền đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện việc mở rộng nghĩa trang. Sau khi giải phóng xong mặt bằng và làm hạ tầng, xã Thạch Trung đã giao đất nghĩa trang cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã có nhu cầu.

Đình chỉ thi công khu lăng mộ 'khủng' của một dòng họ ở Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, tại khu đất trong nghĩa trang Hoàng Ích mọc lên một công trình lăng mộ "khủng", được xây dựng trên diện tích rộng hơn 2.000 m2. Hiện tại, khuôn viên khu mộ và 3 tòa đình miếu theo kiến trúc cổ đang được đơn vị thi công hoàn thiện. Công trình lăng mộ này được xác định là của dòng họ Nguyễn Văn ở xã Thạch Trung và được UBND xã Thạch Trung "ưu tiên" cho phép để xây dựng.

Hà Tĩnh: Xã 'ưu tiên' đất nghĩa trang cho một dòng họ xây lăng mộ 'khủng' - Ảnh 2.

Khu lăng mộ được xây dựng rất bề thế trên diện tích rộng

PHẠM ĐỨC

Trong biên bản thỏa thuận giữa dòng họ Nguyễn Văn và UBND xã Thạch Trung nêu rõ: "Sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng UBND xã Thạch Trung ưu tiên nhường lại cho dòng họ Nguyễn Văn một phần đất để làm nghĩa trang, nhằm di dời một số mộ của họ từ nghĩa trang Cồn Cồ (do nghĩa trang này đã đóng cửa) và phần còn lại để chôn cất người quá cố khi qua đời trên địa bàn xã Thạch Trung".

Tuy nhiên, khi khu lăng mộ này thi công chưa xong thì bất ngờ bị UBND xã Thạch Trung phối hợp với ngành chức năng của TP.Hà Tĩnh ra quyết định tạm đình chỉ thi công vì "có sai phạm trong quá trình xây dựng".

Ông Nguyễn Xuân Hùng (71 tuổi, ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung), người đảm nhiệm việc xây dựng lăng mộ cho dòng họ Nguyễn Văn, cho biết việc xây dựng khu lăng mộ của dòng họ được thực hiện theo hình thức "đầu tư hạ tầng đổi đất".

"Khi xã quy hoạch khu nghĩa trang thì nhà mình đóng tiền cho xã. Nhà mình đã đầu tư hạ tầng cho xã để đổi lấy đất nghĩa trang và đóng nộp tiền bồi thường. Trong giấy phép xây dựng nghĩa trang chẳng ai quy định phải xây mồ mả như thế nào cả...", ông Hùng giải thích.

Hà Tĩnh: Xã 'ưu tiên' đất nghĩa trang cho một dòng họ xây lăng mộ 'khủng' - Ảnh 3.

Do có sai phạm trong quá trình xây dựng nên công trình đã bị tạm đình chỉ thi công

PHẠM ĐỨC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết, sau khi phát hiện ra sai phạm trong quá trình xây dựng lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn, chính quyền địa phương phối hợp với Đội quản lý đô thị TP.Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản tạm đình chỉ thi công.

"Hiện nay UBND thành phố giao cho xã phối hợp với ngành chức năng rà soát các quy trình xây dựng lăng mộ trong nghĩa trang Hoàng Ích của dòng họ Nguyễn Văn để xem xét xử lý theo thẩm quyền", ông Dy thông tin.

Xem nhanh 20h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 1.3 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.