Xem nhanh 20h ngày 27.3: Hỗ trợ khẩn cấp bé trai 3 tuổi | Hoãn phiên phúc thẩm vụ Alibaba

Xem nhanh 20h ngày 27.3: Hỗ trợ khẩn cấp bé trai 3 tuổi | Hoãn phiên phúc thẩm vụ Alibaba

27/03/2023 20:00 GMT+7

"Xem nhanh 20h" ngày 27.3 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ bé trai 3 tuổi ở Hóc Môn, hoãn phiên phúc thẩm vụ Alibaba, nhà sư tàng trữ chất cấm và chiến sự tại Ukraine,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp bé trai 3 tuổi ở Hóc Môn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ việc một bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy trong các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Ông Dương Anh Đức giao Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp UBND H.Hóc Môn và các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma túy nêu trên theo quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn. Kết quả xử lý vụ việc báo cáo lại cho UBND TP.HCM.

TP.HCM: Hỗ trợ khẩn cấp bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng cho hút ma túy - Ảnh 1.

Dư luận phẫn nộ vì thông tin 'người đàn ông ép bé trai sử dụng ma túy'

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 24.3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất nghi là ma túy đá. Các clip lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ thái độ đau xót, bàng hoàng và căm phẫn về nội dung trong các clip.

Theo UBND H.Hóc Môn, sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, công an đã làm việc với cha ruột của trẻ trong clip. Người này cho biết anh kết hôn năm 2018, có 2 người con, đứa trẻ trong clip là con thứ 2.

Năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, vợ anh ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với 1 người tên là Lê Văn Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch), là người xuất hiện trong đoạn clip.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp các lực lượng nghiệp vụ xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.

Xem nhanh 20h ngày 27.3: Hỗ trợ khẩn cấp bé trai 3 tuổi | Hoãn phiên phúc thẩm vụ Alibaba

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử “ông trùm Alibaba” Nguyễn Thái Luyện

Ngày 27.3 TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi) và đồng phạm lừa đảo hơn 2.400 tỉ đồng của hơn 4.500 người.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử “ông trùm Alibaba” Nguyễn Thái Luyện

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền; 15 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong đó có bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (cả hai là em trai của Nguyễn Thái Luyện). 97 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo xem xét lại về phần thiệt hại.

Bào chữa cho Luyện có 6 luật sư, song có 3 luật sư vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo còn lại cũng vắng mặt.

Khi được hỏi về việc vắng mặt các luật sư, có bị cáo đồng ý tiếp tục xét xử, tuy nhiên cũng có bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa. Ngược lại, về phía các bị hại đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Phát biểu quan điểm, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa cho rằng do vụ án mở lần thứ nhất nên việc vắng mặt các luật sư không đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau gần 3 giờ làm thủ tục phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Cũng theo tòa, các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì chưa có thời gian tiếp cận hồ sơ và bận phiên tòa khác, đây là lý do không chính đáng.

Vụ án sẽ được mở lại từ ngày 8.5 đến 19.5.


Nhà sư tàng trữ chất cấm bị khai trừ khỏi tăng đoàn tại Hải Phòng

Ngày 27.3, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng, cho biết ông Nguyễn Thành Đức (pháp danh Thích Bản Tịnh, tạm trú tại chùa Cô Sơn, xã Quang Phục, H.Tiên Lãng) đã bị khai trừ ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng do vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật của Nhà nước.

Các giấy tờ mà giáo hội đã cấp cho nhà sư Thích Bản Tịnh từ năm 2013 đến nay đều được thu hồi và hủy bỏ.

Hải Phòng: Nhà sư tàng trữ ma túy bị khai trừ khỏi tăng đoàn  - Ảnh 1.

Nhà sư Thích Bản Tịnh (thế danh Nguyễn Thành Đức, tạm trú tại chùa Cô Sơn, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) trước khi bị bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma túy

C.T.V.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.3, ông Nguyễn Thành Đức bị Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hưng (Thái Bình) bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn huyện. Vụ việc đã được thông báo tới Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP.Hải Phòng.

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP.Hải Phòng đã gửi văn bản sang Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Hải Phòng đề nghị xác minh, làm rõ; đồng thời đề nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Hải Phòng tiến hành kỷ luật, thu hồi giấy tờ chứng nhận tăng, ni đối với nhà sư Thích Bản Tịnh (tức Nguyễn Thành Đức), khai trừ ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng nếu có sai phạm.

Nhà sư tàng trữ ma túy bị khai trừ khỏi tăng đoàn tại Hải Phòng

Nhà sư Thích Bản Tịnh (41 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng - thường trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) xuất gia tu học tại chùa An Biên (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) và đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn, thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục (H.Tiên Lãng) từ tháng 4.2021 cho tới khi bị Công an H.Đông Hưng bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.


"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.