Xem nhanh 20h ngày 27.10: Triều cường lại làm khổ người Cần Thơ | Bác đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng

27/10/2022 19:58 GMT+7

Đình chỉ vụ kiện của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều cây xăng ở TP.HCM lại hết hàng. Triều cường lại làm khổ người Cần Thơ . Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv. Tổng thống Putin chuyển lời nhắn mới đến Tổng thống Zelensky? Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 27.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.10 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án "tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (49 tuổi, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM). Đây là lần thứ hai, vụ kiện này bị đình chỉ.

Trước đó, cuối năm 2021, trong nội dung đơn khởi kiện gửi Tòa án Nhân dân TP.Thủ Dầu Một ( thuộc tỉnh Bình Dương), bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM; buộc ông Nguyễn Đức Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".Đến ngày 30.5.2022, Tòa án Nhân dân TP.Thủ Dầu Một đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Lý do, tòa án đã triệu tập hợp lệ ông Hồ Nguyên Lễ (người đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng) đến tòa để tham gia hòa giải; tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng ông Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22.12.2021, vắng mặt không lý do vào các ngày 16.5 và 26.5.Sau khi Tòa án Nhân dân TP.Thủ Dầu Một ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, ông Hồ Nguyên Lễ đã làm đơn kháng cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, ngày 9.12.2021, tòa sơ thẩm thông báo phiên hòa giải lúc 8 giờ, ngày 22.12.2021. Ngày 20.12.2021, ông Lễ nhận được thông báo trên, và ngày 21.12.2021, ông Lễ có đơn xin hoãn phiên hòa giải, do trùng lịch xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, tòa đã lập biên bản hoãn họp.

Theo phiếu báo phát, định vị bưu điện gửi, tòa sơ thẩm triệu tập ông Hồ Nguyên Lễ làm việc, nhưng ông không đến, và không có văn bản trình bày ý kiến. Tiếp đó, khi tòa sơ thẩm ra thông báo phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận chứng cứ hòa giải, ông Lễ tiếp tục vắng mặt lần thứ hai, không có ý kiến trình bày. Trong đơn kháng cáo, ông Hồ Nguyên Lễ trình bày, cung cấp chứng cứ cho rằng, ông không nhận được giấy triệu tập của tòa án do vướng các lịch trình khác. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, trong tài liệu ông Lễ cung cấp kèm đơn kháng cáo, những lý do ông Lễ trình bày là không có căn cứ, và không có lý do chính đáng.

Triều cường lại làm khổ người Cần Thơ

Tối 26.10.2022, đúng như dự báo, triều cường ồ ạt dâng lên tại nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Cần Thơ, gây ngập sâu dẫn đến nhiều xe chết máy.

Trên đường Đề Thám nước ngập hơn nửa bánh xe, nhiều hàng quán ế ẩm.

Tại nhiều con hẻm nhỏ trên đường Lý Tự Trọng, nhiều người dân vừa phải đắp bờ ngăn nước tràn vào, vừa hì hục bơm nước trong nhà ra ngoài. Lượng nước trong nhà là do nước cống dâng lên.

Triều cường lại về gây ngập sâu, người dân Cần Thơ tiếp tục khổ sở

Theo dự báo, triều cường tiếp tục lên nhanh, đạt đỉnh trong các ngày từ 26 - 28.10. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể đạt mức 2,2 - 2,25 m, vượt báo động 3 là 0,2-0,25 m và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 vừa qua.

Để ứng phó với triều cường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về công tác ứng phó triều cường.

Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã có công văn yêu cầu các trường học từ ngày 26 đến hết ngày 28.10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên… trong những ngày triều cường lên cao.

Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv

Các nguồn tin không cung cấp thêm thông tin cụ thể về chuyến đi. Tờ The New York Times cũng dẫn một nguồn tin tiết lộ ông Burns đến Kyiv để thảo luận về việc tiếp tục hợp tác tình báo giữa Mỹ với Ukraine, và củng cố sự hỗ trợ của Washington trong cuộc chiến chống Nga.

Thông tin tình báo của Mỹ được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lực lượng Ukraine tấn công các kho vũ khí của Nga ở sau tiền tuyến, tấn công các điểm chỉ huy và kiểm soát, tìm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Moscow mà Kyiv có thể khai thác để phản công.

Giám đốc CIA William Burns được cho là đã bí mật sang Kyiv trong tháng 10

Bloomberg

CNN ngày 27.10 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Giám đốc CIA William Burns đã đến Ukraine trong tháng 10 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức khác khi cuộc chiến có vẻ sẽ kéo dài sang năm thứ 2.

Một quan chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm, ông Burns đã tăng cường cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine chống Nga, gồm việc tiếp tục chia sẻ tình báo.

Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv làm gì?

Ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Burns từng đến Kyiv với lời cảnh báo cho Tổng thống Zelensky rằng nên tăng cường phòng thủ thủ đô Kyiv.

Các quan chức Mỹ đã nói rằng chuyến đi đó đã giúp Ukraine cải thiện phòng thủ sân bay Hostomel gần Kyiv và đẩy lùi được cuộc tấn công của lính dù Nga.

Chuyến đi trong tháng này của ông Burns diễn ra khi Mỹ và Ukraine ngày càng lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong lúc gặp khó trong chiến sự. Tuy vậy, ông Burns và các quan chức khác của Mỹ đã công khai nói rằng không thấy bằng chứng Nga đang chuẩn bị cho một hành động như vậy.

Vì sao Nga không kích lưới điện Ukraine chính xác và hiệu quả

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 28.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.