Xem nhanh 20h ngày 23.7: Thêm nạn nhân tố Phan Công Khanh mượn siêu xe rồi bán chiếm đoạt 24 tỉ đồng

Xem nhanh 20h ngày 23.7: Thêm nạn nhân tố Phan Công Khanh mượn siêu xe rồi bán chiếm đoạt 24 tỉ đồng

23/07/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 23.7 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ Phan Công Khanh bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup và khách sạn cho cá ngựa ở Úc,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phan Công Khanh bị tố mượn siêu xe Brabus 800 rồi bán chiếm đoạt 24 tỉ đồng

Ngày 23.7.2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan “trùm siêu xe” Phan Công Khanh (29 tuổi, thường được gọi là Khanh "Super", ngụ quận 7, TP.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH K-Supper) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê tỉnh An Giang), nhiều nạn nhân đã đến trình báo việc bị Phan Công Khanh cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền bán xe. CQĐT cũng đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiếp nhận đơn của một người đàn ông (ở tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn.

Xem nhanh 20h ngày 23.7: Thêm nạn nhân tố Phan Công Khanh mượn siêu xe rồi bán chiếm đoạt 24 tỉ đồng

Cụ thể, trong ngày khai trương showroom ở quận 1 (TP.HCM), Phan Công Khanh mượn siêu xe Brabus 800 để trưng bày. Qua tìm hiểu, người đàn ông phát hiện Phan Công Khanh cùng nhân viên đã bán xe này cho một người ở TP.HCM giá 24,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Phan Công Khanh bị bắt, một số cửa hàng kinh doanh cũng tố cáo người này thiếu 100 triệu đồng tiền đặt hoa cho khách hàng; 25 triệu thuê xe cầu; tiền công của nhóm thợ đã xây dựng showroom...

Đội tuyển nữ Việt Nam khắc phục hạn chế chiều cao tại World Cup như thế nào?

Rơi vào bảng E World Cup 2023 cùng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, thể hình của đội tuyển nữ Việt Nam thua thiệt rất lớn khi có chiều cao trung bình thấp nhất trong 4 đội.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung có chiều cao trung bình là 160,8 cm.

Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan có chiều cao tốt nhất trung bình tốt nhất là 170,5 cm, tiếp theo là Mỹ với 169,2 cm, còn thống kê chiều cao trung bình của Bồ Đào Nha là 167,9 cm.

Với việc chiều cao chênh lệch quá nhiều, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự.

Để khắc phục vấn đề này, HLV Mai Đức Chung thường bố trí đội hình 3 trung vệ, hệ thống phòng ngự thường có 5 người với 2 hậu vệ biên lui về hỗ trợ. Đây cũng là sơ đồ đội tuyển nam vận hành dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển nữ Việt Nam khắc phục hạn chế chiều cao tại World Cup như thế nào?

Ở trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ, HLV Mai Đức Chung sử dụng 4 nhân sự ở khu trung tuyến là Bích Thùy, Hải Linh, Tuyết Dung và Thái Thị Thảo. Điểm chung của các tiền vệ này là đều tích cực đeo bám, tranh chấp tốt đồng thời giữ được bóng.

Với nguồn năng lượng dồi dào, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra thế trận "bàn cờ", các cầu thủ xếp rất gần nhau. Mỗi khi một cầu thủ bị vượt qua, lập tức có người khác bọc lót ở khoảng cách rất gần.

Vì vậy, dù Dương Thị Vân dính chấn thương nhẹ và Thanh Nhã bị sốt trước trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, và không cầu thủ nào là không thể thay thế.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.