Xem nhanh 20h ngày 23.10: Cựu kế toán AIC bỏ trốn sang Dubai thế nào? | Hết hồn vì quảng cáo đèn LED

Xem nhanh 20h ngày 23.10: Cựu kế toán AIC bỏ trốn sang Dubai thế nào? | Hết hồn vì quảng cáo đèn LED

23/10/2023 20:00 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 20h’ ngày 23.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về phiên tòa xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ việc 2 nghệ sĩ xiếc chạy xe chồng đầu và ẩn họa quảng cáo đèn LED chiếu xuống đường,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC khai được đưa đi trốn ở Dubai

Ngày 23.10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Tại phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, cùng 3 bị cáo bị xét xử vắng mặt do đang bỏ trốn và bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC khai được đưa đi trốn ở Dubai

Bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC, khai được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ thầu tại Quảng Ninh. Sau khi vụ việc bị bại lộ năm 2022, bị cáo Sơn được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa đi bỏ trốn tại Dubai.

Dùng đèn LED chiếu logo xuống đường: Người dân hết hồn vì tưởng là hố

Biến mặt đường thành sàn diễn cho thương hiệu của mình là cách quảng cáo vừa độc, vừa lạ. Tuy nhiên, sáng kiến mà nhiều người cho là hiện đại này cũng không kém phần “hại điện”, thậm chí là hại cả người đi đường.

Dùng đèn LED chiếu logo xuống đường: Người dân hết hồn vì tưởng là hố

Theo ghi nhận, tình trạng dùng đèn LED chiếu logo quảng cáo xuống mặt đường diễn ra khá phổ biến ở TP.HCM, nổi bật là đường Hoàng Văn Thụ (ở quận Phú Nhuận), đường Bạch Đằng, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Phạm Văn Đồng (thuộc quận Bình Thạnh). Những logo với đủ màu sắc được chiếu xuống đường, xoay tới xoay lui khiến nhiều người giật mình và thắng gấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Dùng đèn LED chiếu logo xuống đường: Người dân hết hồn vì tưởng là hố - Ảnh 2.

Đèn LED từ trên chiếu xuống gây lóa mắt người đi đường

CHIÊU NGÔ

Theo luật sư Ngô Tú Ngân (Đoàn luật sư TP.HCM), tình trạng đèn LED chiếu logo quảng cáo xuống lòng đường khá phổ biến vì hình thức này làm nổi bật thương hiệu, có thể tạo hiệu ứng thu hút khách.

Tuy nhiên, chủ quán sử dụng đèn LED với mục đích quảng cáo phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nếu sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ vào điểm b khoản 2 và điểm a khoản 7 của Điều 51, Nghị định 158/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thì việc quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo gỡ hoặc xóa hình thức quảng cáo.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.