Xem nhanh 20h ngày 18.10: Cựu Bí thư Lào Cai nhận 'quà tết' tiền tỉ | Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh

Xem nhanh 20h ngày 18.10: Cựu Bí thư Lào Cai nhận 'quà tết' tiền tỉ | Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh

18/10/2023 20:00 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 20h’ ngày 18.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ án khai thác ‘chui’ quặng apatit ở Lào Cai, APAX Leaders gửi thư xin lỗi phụ huynh và cập nhật công tác cứu nạn cứu hộ 2 tàu cá Quảng Nam,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Apax Leaders gửi thư xin lỗi phụ huynh

Sau vụ việc hàng chục phụ huynh tập trung tại một cơ sở của Apax Leaders để đòi tiền học phí, công ty này đã ra thông báo chính thức vào trưa 17.10, song không đề cập cụ thể thời gian sẽ hoàn tiền trong tương lai.

Trong thư xin lỗi, Apax Leaders thừa nhận ban lãnh đạo công ty đã chưa thực hiện đúng tiến độ hoàn học phí theo biên bản đã ký với các phụ huynh miền Nam, "ảnh hưởng ít nhiều đến các em học sinh, khiến các bậc phụ huynh lo lắng và bức xúc trong thời gian dài vừa qua".

"Shark" Thủy viết gì trong thư xin lỗi gửi phụ huynh vì Apax Leaders lỡ hẹn trả học phí?

Theo Apax Leaders, sau khi trở lại hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, công ty đã ưu tiên mọi nguồn lực để ổn định học tập cho học viên hiện tại, đồng thời đảm bảo quyền lợi của học viên có nhu cầu hoàn học phí. "Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, có nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến dẫn đến kế hoạch hoàn phí cho quý phụ huynh bị chậm hơn so với cam kết", văn bản lý giải.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh nhận 'quà tết' 5 tỉ đồng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn quặng apatit xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong số các bị can này có ông Nguyễn Văn Vịnh, là cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh nhận 'quà tết' 5 tỉ đồng

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố 2 tội "rửa tiền" và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ngoài ra, hàng loạt bị can khác là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh Lào Cai và Công ty Apatit Việt Nam cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp tết Nguyên đán năm 2015 đã nhận số tiền 5 tỉ đồng từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa. Và đến nay, ông Vịnh đã tiêu hết số tiền này.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.