Xem nhanh 20h ngày 15.7: Thảm kịch cháy nhà ở Hòa Bình | Bão số 1 hướng vào miền Bắc

Xem nhanh 20h ngày 15.7: Thảm kịch cháy nhà ở Hòa Bình | Bão số 1 hướng vào miền Bắc

15/07/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 15.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Án mạng trước quán bar ở Quảng Ninh; Vụ rừng thông bị phá ở Lâm Đồng; Thảm kịch cháy nhà trong đêm ở Hòa Bình; Cập nhật bão số 1; Đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 15.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão số 1 (bão Talim) đang mạnh thêm, hướng về miền Bắc

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ ngày 15.7.2023, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (thuộc Trung Quốc) khoảng 850 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức khoảng 62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Lúc 16 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 13. Bão có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đến 16 giờ ngày 17.7, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, cách bán đảo Lôi Châu (của Trung Quốc), khoảng 190 km về phía Đông. Gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Xem nhanh 20h: Bão số 1 hướng vào miền Bắc

Đến 16 giờ ngày 18.7, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, có tốc độ 10-15 km/giờ. Dự báo lúc này vị trí tâm bão nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Gió mạnh 10-11, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tác động của bão sau 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Nước dâng, sóng lớn. Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ khoảng 4 đến 6 mét.

Thảm kịch cháy nhà trong đêm ở Hòa Bình

Ngày 15.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 2 trẻ nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn P.Tân Thịnh.

Thảm kịch cháy nhà trong đêm khiến 2 trẻ tử vong ở Hòa Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 ngày 15.7, người dân phát hiện ngọn lửa bốc ra từ căn nhà của vợ chồng anh Đ.D.D (38 tuổi) và chị N.T.N (trú tổ 14 P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình) nên đã hô hoán dập lửa và báo cáo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chị N. có 6 người gồm vợ chồng chị, 3 con nhỏ và một người cháu. Khi phát hiện đám cháy, chị N. gọi chồng dùng vòi nước dập lửa nhưng không được nên cả hai đã bế một người con chạy ra ngoài thoát nạn.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP.Hòa Bình đã có mặt dập lửa cứu người. 

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.