Xem nhanh 20h ngày 12.3: Việt Nam sắp tròn 100 triệu người | Siêu bụi ở siêu dự án sân bay Long Thành

12/03/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 12.3 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về công tác chống bụi ở sân bay Long Thành, dân số Việt Nam sắp cán mốc 100 triệu, biên phòng truy đuổi tàu giã cào và lo lắng từ nước thải nhà máy hạt nhân Fukushima,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh đại công trường Sân bay Long Thành: Nỗ lực chống bụi ở siêu công trình

Ô nhiễm bụi đang là vấn đề nan giải tại đại công trường xây dựng Sân bay Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với gần 2.000 phương tiện thi công đào, đắp đất trên diện tích rộng hàng ngàn hecta và cái nắng gay gắt đã khiến cho bụi đất phát sinh lớn và phát tán không chỉ trong công trường và bay xa hàng chục km, ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng lân cận.

Tại công trường này vào tháng 3.2023, mỗi lần xe chở đất di chuyển là kéo theo một vệt bụi đỏ dài phía sau, mù mịt, không còn thấy đường.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, tình hình ô nhiễm bụi tại đây vượt quy chuẩn quy định từ 1,02 - 18,32 lần.

Lý giải việc này, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (là chủ đầu tư Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành) cho rằng do đặc tính đất ở dự án là đất bụi mịn nên trong quá trình thi công không tránh khỏi việc phát tán bụi, chỉ cần một cơn gió nhẹ bay qua sẽ cuốn theo lớp bụi lên cao và phát tán ra khu vực xung quanh.

Cận cảnh đại công trường Sân bay Long Thành: Nỗ lực chống bụi ở siêu công trình

Để giảm thiểu bụi trong quá trình thi công, Tổng Công ty hàng không Việt Nam yêu cầu nhà thầu tận dụng nước tại hồ chứa, huy động các xe bồn tưới nước liên tục để dập bụi hết mức có thể. Hiện tại, trên công trường có hơn 50 xe bồn thay phiên tưới nước khoảng 15 giờ/ngày.

Do đang trong mùa khô, thời tiết thuận lợi nên công tác san lấp nền những ngày này đang rất tất bật. Tại công trường có khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự hoạt động liên tục đảm bảo công suất đào lấp tối đa đạt 500.000 m3 đất/ngày. Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến nay, dự án đã san lấp được 60 triệu m3 đất, tương đương 52% khối lượng công việc.

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ tại siêu dự án này nhiều công nhân làm việc xuyên trưa. Dưới cái nắng oi ả quang cảnh làm việc diễn ra nhộn nhịp trên công trường.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 hecta nằm tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, được thiết kế với công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong tương lai đây sẽ là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Xem nhanh 20h ngày 12.3: Việt Nam sắp 100 triệu người | Siêu bụi ở siêu dự án sân bay Long Thành

Dân số Việt Nam sắp đạt mốc 100 triệu người

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2022, dân số Việt Nam đã đạt 99,2 triệu người. Với tốc độ tăng dân số trung bình như đã được quan sát trong những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4.2023, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Ðông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người.

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Bộ Y tế), Việt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ năm 2007. Một dân số được coi đã bước vào giai đoạn "dân số vàng" khi dân số trong độ tuổi lao động (tức từ 15 - 64 tuổi) nhiều gấp 2 lần dân số phụ thuộc (tức dưới 15 tuổi và trên 65 tuổi), hoặc tỷ số phụ thuộc chung dưới 50%. Một chuyên gia của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đánh giá, cơ cấu "dân số vàng" mang lại rất nhiều dư lợi về lao động.

Dân số Việt Nam đạt mốc 100 triệu người vào 1 tháng tới

Ví dụ, cũng với 100 triệu người nhưng với cơ cấu hiện nay, Việt Nam có khoảng 68 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, nếu với cơ cấu dân số thời điểm trước đây, vào năm 1979 thì chúng ta chỉ có 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Như vậy, riêng cơ cấu dân số theo tuổi thay đổi đã mang lại dư lợi 16 triệu lao động.

Ðánh giá việc chào đón công dân thứ 100 triệu là điều đáng mừng, song ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cũng chỉ ra những thách thức về thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như chất lượng nguồn nhân lực.

Theo chuyên gia này, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động, song lực lượng này vẫn chưa tạo nên sức bật cho nền kinh tế. Lý do, hiện số lao động qua đào tạo đạt 69 - 70% nhưng lao động có bằng cấp, chứng chỉ chỉ đạt ở mức 26%.

Phát hiện nhiều "hàng hiệu" Dior, Chanel, Rolex nghi giả mạo ở TP.HCM

Ngày 11.3.2023, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đồng loạt ra quân, đồng loạt kiểm tra hàng chục điểm kinh doanh sữa, rượu, quần áo, đồng hồ,… có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Tại hai cửa hàng trên đường Nguyễn Thông, quận 3 và Trần Hưng Đạo, quận 1, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số lượng lớn là mặt hàng rượu ngoại, sữa bột, sữa nước không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Một trong hai đại diện cửa hàng xác nhận là có thu mua hàng trôi nổi, không có hóa đơn từ những người đi bỏ hàng hằng ngày. Khi được chào mời, cửa hàng có mua một số hàng trôi nổi để phục vụ nhu cầu của khách hàng; tuy nhiên, phía cửa hàng khẳng định hàng hóa này không phải là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phát hiện nhiều “hàng hiệu” Dior, Chanel, Rolex nghi giả mạo ở TP.HCM

Cùng ngày, lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường TP HCM cũng kiểm tra 3 cửa hàng giày dép trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 phát hiện nhiều hàng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Trong hai ngày 10 và 11.3, các đội quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở và phát hiện 11 điểm kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Rolex; 4 điểm vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá.

Lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạm giữ 3.508 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 13.3 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.