Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’

10/03/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 10.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đất vàng 419 Lê Hồng Phong trong diện cưỡng chế vẫn tấp nập giao hàng; Xác minh người đăng tin sai sự thật về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội; Ukraine hối hả đào hào đắp lũy...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đất vàng 419 Lê Hồng Phong trong diện cưỡng chế vẫn tấp nập giao hàng

Cổng chính đóng cửa cài then. Thế nhưng, ở cổng phụ, nhiều người và xe vẫn tấp nập ra vào để giao nhận hàng. Đây là thực trạng đang diễn ra ở khu "đất vàng" 419 Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM), nơi đã có quyết thu hồi cách đây 3 năm.

Khu đất 419 Lê Hồng Phong có nguồn gốc đất công, với 3 mặt tiền là các tuyến đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10, TP.HCM), rộng gần 11.000 mét vuông. Do vị trí đắc địa, ở khu vực trung tâm và sầm uất về thương mại, dịch vụ của TP.HCM, giá mỗi mét vuông đất ở đây lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’

Ngày 10.3.2024, khu đất này vẫn đang bị sử dụng làm kho hàng, là nơi giao nhận hàng hóa của một doanh nghiệp vận tải; hằng ngày xe cộ ra vào nườm nượp. Bên ngoài hàng rào khu đất, nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán cây cảnh, chậu hoa.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’- Ảnh 1.

Tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, nhiều người và xe vẫn tấp nập ra vào để giao nhận hàng.

NHẬT THỊNH

Theo hồ sơ, trước ngày 30.4.1975, Công ty giày Sài Gòn là hãng giày Bata. Ngày 25.10.1975, Tổng cục Công nghiệp nhẹ ban hành quyết định công quản toàn bộ số vốn và tài sản kinh doanh của Xí nghiệp giày Bata. Tháng 4.1993, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành quyết định thành lập Nhà máy giày Sài Gòn, rồi sau đó đổi tên thành Công ty giày Sài Gòn.

Đến tháng 8.2000, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở TN-MT TP.HCM) ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty giày Sài Gòn tại số 419 Lê Hồng Phong vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Tháng 11.2003, Công ty giày Sài Gòn cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty cổ phần giày Sài Gòn, vốn điều lệ 16,5 tỉ đồng, nhà nước nắm giữ 51% cổ phần. Năm 2015, nhà nước thoái vốn, 100% vốn của công ty này do tư nhân nắm giữ.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’- Ảnh 2.

Bên trong khuôn viên khu đất, hằng ngày có rất nhiều xe tải, xe trung chuyển, xe giao hàng ra vào tấp nập, đặc biệt vào chiều tối

NHẬT THỊNH

Theo thông tin từ Sở TN-MT TP.HCM, sau khi nhà nước thoái vốn, tư nhân nắm giữ công ty và bắt đầu có nhiều hoạt động sử dụng đất sai mục đích.

Theo kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty cổ phần giày Sài Gòn và Công ty TNHH Thành Bưởi vào tháng 9.2016, UBND quận 10 xác định có hoạt động bến xe "trá hình".

Tháng 3.2017, Sở TN-MT TP.HCM thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước tại khu đất 419 Lê Hồng Phong và ban hành quyết định xử phạt 720 triệu đồng. Đến ngày 28.5.2021, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất này.

[FLYCAM] Đất vàng 419 Lê Hồng Phong trong diện cưỡng chế vẫn tấp nập giao hàng

Xác minh người đăng tin sai sự thật về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội

Trưa 10.3, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh những trường hợp đăng tải thông tin sai về sự việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn và xảy ra va chạm giao thông trên phố Trần Cung (Hà Nội) để xử lý theo quy định.

Xác minh người đăng tin sai sự thật về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5.3, một phụ nữ 36 tuổi, trú quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội lái ô tô di chuyển trên phố Trần Cung. Khi đến đối diện số nhà 38 Trần Cung, xe của chị này xảy ra va chạm với xe một nam thanh niên 25 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm cầm lái, đang đỗ sát vỉa hè.

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên xảy ra tranh cãi khiến người dân hiếu kỳ tập trung rất đông, nhiều người quay lại video và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và cho rằng chị này đã tự nhận mình là cháu của lãnh đạo Bộ Công an trong lúc tranh cãi.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’- Ảnh 3.

Bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội

MXH

Nắm thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã có mặt để giải quyết. Qua kiểm tra, chị này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,573 mg/l khí thở.

Với lỗi này, người phụ nữ sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng đã xác minh nhân thân và xác định chị này là lao động tự do, không phải đảng viên và hoàn toàn không phải cháu của "lãnh đạo Bộ Công an" như mạng xã hội lan truyền. Đội Cảnh sát giao thông số 6 đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn làm rõ những người thông tin sai lệch.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.