Xem nhanh 12h ngày 4.4: Thanh tra toàn diện TikTok | Hà Nội nhổ hàng cây 'mãi không ra lá'

Thanh Niên
Đặng Sinh: Tổ chức sản xuất Yến Thi: Biên tập - Đọc thuyết minh 2 tin Vân Vân: Dựng phim Cẩm Tú: Dẫn chương trình Tuấn Anh: Quay phim Quỳnh Phương: Đọc thuyết minh 1 tin
04/04/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.4.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

Tối 3.4.2023, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan...

Thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

Trước thực trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok với gần 50 triệu người dùng tại Việt Nam.

Việc thanh tra dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng 5.2023, nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu phát hiện sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý nghiêm; đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay, triệt để.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử, nhấn mạnh TikTok, Facebook, YouTube đều là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Họ có tiêu chuẩn cộng đồng áp dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, các nền tảng này phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, và pháp luật đó không chỉ bao gồm việc quản lý về nội dung mà còn cả nghĩa vụ về thuế, thanh toán, quảng cáo… để tổng hợp đồng bộ các giải pháp thì họ mới tuân thủ quy định tốt của Việt Nam.

Trước đó, tháng 11.2022, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết vấn đề quảng cáo sai sự thật xuất hiện nhiều trên các nền tảng xuyên biên giới. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có TikTok về vấn đề quảng cáo.

TikTok là một mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc được khá nhiều người ưa thích. Tại Việt Nam, TikTok chính thức ra mắt vào năm 2019, sau 1 năm thử nghiệm. Chỉ trong vài năm, đến nay, TikTok đã bùng nổ với gần 50 triệu người sử dụng. Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất thế giới.

TikTok gợi ý nội dung cho người xem bằng thuật toán riêng do đơn vị này phát triển.

Cây xanh trong trường bật gốc: Báo cáo chính thức của nhà trường

Chiều tối 3.4, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, bà Lê Thị Thanh Giang, đã có báo cáo gửi UBND quận 1, Phòng GD và ĐT quận 1 về sự cố cây xanh trong trường Trường THCS Trần Văn Ơn (tại phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè học sinh và người đi đường khiến nhiều người bị thương trong sáng cùng ngày.

Xem nhanh 12h ngày 4.4: Thanh tra toàn diện TikTok - Ảnh 2.

Hiện trường sự việc cây xanh bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM)

BÍCH THANH

Theo báo cáo về sự cố cây xanh trong trường bật gốc của Trường THCS Trần Văn Ơn, vào lúc 7 giờ sáng, cây điệp (tức cây số 3) được trồng trong bồn cây ngay trước cổng trường đã ngã đổ và đè lên một học sinh, một phụ huynh học sinh và 4 người dân đi đường. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh có mặt tại hiện trường đã cùng nhau cứu nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo Quận ủy quận 1, UBND quận 1, Phòng GD-ĐT… Các lực lượng chức năng công an, đội cứu hộ, công ty cây xanh hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đến bệnh viện, các cơ sở y tế gần nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường đã cử người vào bệnh viện hỗ trợ, chăm sóc người bị nạn. Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đến Bệnh viện quận 1, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, nơi cư trú để thăm hỏi, hỗ trợ học sinh và phụ huynh những người đã gặp nạn.

Hiện nay, một học sinh lớp 7A4 được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Bác sĩ chỉ định mổ gãy xương đùi vào lúc 13 giờ 30 phút, ca mổ đã hoàn tất. Hiện tại Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế của trường có mặt tại bệnh viện cùng người nhà để chăm sóc học sinh.

Phụ huynh của học sinh này thì bị rạn xương sườn, đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Nhà trường đã cử nhân viên đến túc trực, hỗ trợ ở bệnh viện.

Riêng trường hợp nạn nhân là người tham gia giao thông trên đoạn đường vào thời điểm cây xanh bật gốc là một phụ nữ đang có thai 8 tuần, hiện đang điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Gia Định. Nhà trường đã cử nhân viên đến túc trực, hỗ trợ ở bệnh viện.

Những trường hợp còn lại đều đã được thăm khám, sức khỏe ổn định và về nhà.

Hà Nội nhổ 'hàng cây tiền tỉ' chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Ngày 3.4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều cây nhội chết khô hoặc khả năng sinh trưởng thấp trên vỉa hè dọc đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (tại quận Đống Đa, Hà Nội) đang được nhà thầu thi công nhổ, cưa hạ để chuẩn bị thay thế bằng cây mới.

Qua kiểm tra sơ bộ, đại diện chủ đầu tư xác định có vài chục cây bị chết.

Hạng mục cây xanh trên tuyến đường này có trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng, do nhà thầu thi công là liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội thực hiện.

Hà Nội nhổ 'hàng cây tiền tỉ' chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Vào sáng cùng ngày, việc nhổ cây chết được thực hiện từ đầu nút giao Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Nguyễn Chí Thanh.

Công nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm có nhiệm vụ nhổ, xếp cây trên vỉa hè; nhóm còn lại có nhiệm vụ cưa hạ để thuận tiện cho việc vận chuyển thân cây đi nơi khác.

Trước khi đánh chuyển cây, những khung sắt chống đỡ đã được tháo dỡ.

Nói về nguyên nhân, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (thuộc UBND quận Đống Đa, cũng là đại diện chủ đầu tư) cho biết việc cây chết khô hoặc có dấu hiệu sinh trưởng thấp là do thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột.

Người này cho hay, trước mắt, đơn vị này xác định có khoảng vài chục cây bị chết nên yêu cầu nhà thầu thi công thay thế.

Hiện trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây xanh mới trồng do nhà thầu thi công thực hiện.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 28,3 - 30 m; điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Tuyến đường này vừa được thông xe vào ngày 17.1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng và do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư.

Hàng cây xanh 2 bên đường với số lượng 264 cây được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác của con đường. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này không lên xanh mà bị khô héo. Nhiều cây chết đã lâu nên lớp vỏ bị bong tróc, ải mục, gây mất cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ.

Nga sẽ đưa vũ khí hạt nhân Nga đến gần NATO

Trả lời phỏng vấn truyền hình Belarus ngày 2.4, Đại sứ Nga tại Minsk Boris Gryzlov nói rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được đưa đến “biên giới phía tây” của Belarus và sẽ tăng cường an ninh cho hai nước, theo AP.

Vũ khí hạt nhân Nga sẽ đặt gần NATO

Belarus giáp 3 nước NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan ở phía tây bắc và chính tây, Ukraine ở phía nam và phần còn lại giáp Nga. Ông Gryzlov không nói rõ nơi vũ khí được triển khai nhưng cho biết một cơ sở lưu trữ sẽ được hoàn thiện theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin trước ngày 1.7.

Nga cũng đã giúp hiện đại hóa các máy bay quân sự của Belarus để có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, trong hôm 26.3, Tổng thống Putin thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo đề nghị của nước này.

Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko phát biểu trước quốc hội ngày 31.3 rằng quyết định được đưa ra do mối đe dọa từ phương Tây. Ông còn cảnh báo rằng Belarus có thể cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược có uy lực mạnh hơn nếu thấy cần thiết.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật có tầm tấn công gần hơn và sức công phá thấp hơn nhiều so với các đầu đạn hạt nhân chiến lược được gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa, vốn có khả năng hủy diệt cả một thành phố.

Ukraine, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã lên án kế hoạch của Moscow. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi động thái này là điều đáng lo ngại nhưng Lầu Năm Góc cho rằng không có dấu hiệu chính quyền Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.