Xem nhanh 12h: Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

Xem nhanh 12h: Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

21/03/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 21.3.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Xem nhanh 12h ngày 21.3 có những nội dung đáng chú ý sau:

Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

Sáng 21.3, Quốc hội đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo quy định tại khoản 5 điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng - An ninh, vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Kết thúc kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã thông báo tới đại biểu Quốc hội về việc bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, sẽ giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem nhanh 12h: Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước- Ảnh 1.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới thay ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Cũng tại kỳ họp bất thường thứ 6, Quốc hội XV vào sáng 21.3, Quốc hội cũng đã tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bào chữa: "Trái tim rỉ máu để SCB hoạt động"

Chiều 20.3, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, sau khi được các luật sư bào chữa, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng đã tự bào chữa bổ sung cho bản thân.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, khi nghe Viện kiểm sát luận tội nói bị cáo quanh co, chối tội, đổ tội cho cấp dưới thì rất đau xót.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bào chữa: 'Trái tim rỉ máu để SCB hoạt động'

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo đã khai bản thân cảm thấy có trách nhiệm, khi tham gia tái cơ cấu SCB, làm các nhân viên SCB vô tình phạm tội. Và cho rằng không có quanh co.

"Trái tim vẫn rỉ máu để SCB hoạt động bình thường, đề nghị luật sư liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục tham gia tái cơ cấu SCB, có điều họ nói phải gặp tôi" - Bị cáo Lan trình bày. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần nhắc đến việc có tổ chức tài chính, nhà đầu tư sẽ tham gia vào khắc phục hậu quả vụ án nhưng HĐXX cắt ngang bị cáo và nhấn mạnh nếu có thì HĐXX tạo điều kiện ngay. 

Sau vụ “nợ 8 triệu thành 8 tỉ”, Eximbank thay đổi cách tính

Liên quan vụ một chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu đồng, sau 11 năm lên 8,8 tỉ đồng gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho hay trong sáng 19.3, đại diện ngân hàng này đã gặp gỡ khách hàng là chủ thẻ trong vụ việc tại Hà Nội. Theo đó, Eximbank đã cùng khách hàng trao đổi thẳng thắng trên tinh thần "hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ". Các bên cùng thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi hợp lý hợp tình cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất.

Sau vụ 'nợ 8 triệu thành 8 tỉ', Eximbank thay đổi cách tính

Thông báo của Eximbank cho biết ngay khi có thông tin trên báo chí, Eximbank đã và đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá và điều chỉnh lại chính sách, quy định, quy trình, hợp đồng, thỏa thuận, trong đó có phương pháp tính lãi, phí trong việc cho vay, cấp tín dụng qua thẻ cũng như quy trình chăm sóc khách hàng để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, đảm bảo lợi ích hài hòa cho cả ngân hàng và khách hàng.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.3.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.