Xem nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát 'siêu rốc két' Triều Tiên khai hỏa

Xem nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát 'siêu rốc két' Triều Tiên khai hỏa

20/03/2024 06:03 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận bắn đạn thật của các đơn vị pháo binh ở khu vực phía Tây liên quan đến các bệ phóng tên lửa đa năng “siêu lớn” được trang bị mới, theo KCNA ngày 19.3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc diễn tập pháo binh có sự tham gia của loại vũ khí mà truyền thông nước này gọi là tổ hợp pháo phản lực “siêu lớn”.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm 19.3 nói cuộc diễn tập diễn ra ở miền tây Triều Tiên, một ngày sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. Đây là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên tại Triều Tiên sau khoảng hai tháng.

Cùng ngày 19.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Seoul để dự hội nghị về thúc đẩy dân chủ.

Xem nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát 'siêu rốc két' Triều Tiên khai hỏa- Ảnh 1.

Hình ảnh từ cuộc diễn tập pháo binh có sự tham gia của tổ hợp pháo phản lực, được tổ chức tại Triều Tiên, ngày 18.3.2024

KCNA

KCNA cho biết chính ông Kim đã giám sát cuộc tập trận hôm 18.3 để đánh giá “khả năng chiến tranh thực sự” của các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt 600mm nhằm khích lệ tinh thần và sự sẵn sàng của các kíp chiến đấu.

Truyền thông Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập bao gồm hoạt động mô phỏng vụ nổ trên không của đạn rốc két, thể hiện “khả năng cơ động cao, sức mạnh tấn công chính xác và mạnh mẽ” của đơn vị trong nhiệm vụ tác chiến bất ngờ, và KCNA cho biết điều đó đã được ông Kim khen ngợi.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 18.3 cảnh báo rằng nếu Triều Tiên phóng một số lượng đáng kể tên lửa thông thường về phía Hàn Quốc, đó sẽ bị coi là hành động chiến tranh và dẫn đến các biện pháp trả đũa mạnh mẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.