Xem bom Mỹ san bằng mục tiêu trong đợt không kích phiến quân ở Iraq, Syria

28/06/2021 18:04 GMT+7

Ngày 27.6, Mỹ tiến hành không kích các phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria để đáp trả lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq trước đó.

Theo Lầu Năm Góc, mục tiêu là các cơ sở tại 2 địa điểm ở Syria và 1 địa điểm ở Iraq, được phiến quân Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada sử dụng.
Một trong số các cơ sở bị tấn công được phiến quân sử dụng để phóng và thu hồi các máy bay không người lái.
Các cuộc không kích do các máy bay F-15 và F-16 của Mỹ tiến hành. Các phi công đã quay về an toàn sau nhiệm vụ.
Hiện chưa rõ thương vong trong các cuộc tấn công, nhưng một tổ chức nhân quyền Syria nói ít nhất 5 tay súng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hãng thông tấn Syria SANA cho biết một trẻ em thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương.

Chính phủ ông Biden đang nỗ lực tái ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran

Reuters

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nhấn mạnh: “Tổng thống Biden rất cương quyết khi cần hành động để bảo vệ lực lượng Mỹ”.
Các vụ không kích được tiến hành khi chính phủ ông Biden đang nỗ lực tái ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.
Theo Reuters, quyết định trả đũa cho thấy dường như ông Biden có mục tiêu không kích giới hạn, đồng thời vẫn tiếp cận Iran về ngoại giao.
Ông Biden và Nhà Trắng từ chối bình luận về các cuộc không kích hôm 27.6.
Các quan chức Mỹ tin rằng Iran đứng sau đợt tấn công thường kỳ bằng máy bay không người lái ngày và hỏa tiễn nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq. 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn đã tiến hành ít nhất 5 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq từ tháng 4.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.