Xe tăng Đức Leopard 2 đặt ra thách thức nào cho Ukraine?

Xe tăng Đức Leopard 2 đặt ra thách thức nào cho Ukraine?

25/04/2023 15:33 GMT+7

Xe tăng hạng nặng do 8 quốc gia viện trợ cho Ukraine được cho là bắn các loại đạn khác nhau, khiến Kyiv không thể mua số lượng lớn đạn dược để đáp ứng.

Theo trang Foreign Policy, Ukraine có thể sẽ phải mua nhiều loại đạn khác nhau để sử dụng cho các xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất mà một số nước phương Tây vừa viện trợ.

Một bài báo của Foreign Policy ngày 20.4 cho biết các xe tăng Leopard do 8 quốc gia cung cấp cho Ukraine không sử dụng đồng nhất một loại đạn. Cũng theo nguồn tin này, tình trạng tương tự đang xảy ra đối với các loại hệ thống phòng không đã được viện trợ.

Bài báo viết: “Xe tăng Leopard được chuyển giao từ 8 quốc gia khác nhau bắn các loại đạn khác nhau, có nghĩa là người Ukraine không thể mua một lượng lớn đạn dược để dùng chung cho các xe tăng này”.

Bên cạnh đó, xe tăng M1 Abrams mà Mỹ đã cam kết tài trợ có thể sẽ mất vài tháng để thực sự đến chiến trường.

Xe tăng Đức đặt ra thách thức cho Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 2A của quân đội Ba Lan chuẩn bị cho cuộc tập trận lực lượng đa quốc gia tại Drawsko Pomorskie (Ba Lan), ngày 14.5.2022

US ARMY

Theo bài báo, Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại. Số lượng các hệ thống như vậy có lẽ chỉ đủ hệ thống để đặt tại một vài thành phố. Tệ hơn nữa, theo Foreign Policy, các hệ thống tên lửa phòng không Hawk mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã không được giao kèm với radar.

Những vấn đề lớn này được cho là đang cản trở cuộc phản công mùa xuân theo kế hoạch và gây ra bất mãn trong giới lãnh đạo Ukraine.

Các phương tiện truyền thông đã trích dẫn lời kêu gọi vào cuối tháng trước của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng phương Tây cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine một cách nhanh chóng.

Đồng tình với quan điểm đó, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, gần đây than phiền rằng một số nước ủng hộ Ukraine “hứa một đằng làm một nẻo”. Quan chức này khẳng định “không ai dám bắt đầu nếu không chuẩn bị trước”, đề cập đến cuộc phản công đã được lên kế hoạch.

Một nghị sĩ Ukraine được Foreign Policy trích dẫn tuyên bố rằng cuộc tấn công ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 4, nhưng đã phải hoãn lại vô thời hạn do thiếu vũ khí cần thiết để thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.