Xả súng chết người ở Brussels, Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

Khánh Như
Khánh Như
17/10/2023 07:13 GMT+7

2 công dân Thụy Điển đã bị bắn chết và 1 người khác bị thương trong vụ xả súng ở trung tâm Brussels (Bỉ) vào tối 16.10 theo giờ địa phương.

Truyền thông Bỉ cho biết nhiều khả năng 2 người chết là 2 cổ động viên bóng đá. Bỉ tiếp đón Thụy Điển trong trận đấu vòng loại Euro 2024 vào tối 16.10. Trận đấu bị tạm dừng vào giờ nghỉ giải lao vì lý do an ninh.

Nạn nhân thứ 3, cũng quốc tịch Thụy Điển, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, là tài xế taxi. Hiện cư dân ở Brussels được khuyến cáo ở trong nhà cho đến khi mối đe dọa kết thúc. Nhân viên Ủy ban châu Âu cũng được khuyên không nên ra đường.

2 người Thụy Điển chết ở Brussels, Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất - Ảnh 1.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường

REUTERS

Đoạn video được báo Het Laatste Nieuws đăng tải cho thấy người đàn ông mặc áo khoác màu cam đi xe tay ga ở ngã tư đường với một khẩu súng trường, đầu tiên bắn 2 phát, sau đó 3 phát nữa. 

Người này sau đó chạy vào 1 tòa nhà, bắn thêm 2 phát nữa, bỏ đi, lùi lại vài bước và bắn thêm lần nữa. Nhân chứng cho biết trước khi nổ súng, nghi phạm đã hét lên "Allahu Akbar". 

Kẻ tấn công bị tình nghi đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng, gây ra một cuộc truy lùng quy mô lớn và khiến Bỉ phải nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất, theo Reuters.

2 người Thụy Điển chết ở Brussels, Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất - Ảnh 2.

Nhân viên cấp cứu khiêng 1 người ra khỏi nơi xảy ra vụ xả súng

REUTERS

Vụ nổ súng xảy ra vào thời điểm mối lo ngại về an ninh tăng cao ở một số nước châu Âu liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel. Tuy nhiên, công tố viên liên bang Bỉ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy kẻ tấn công có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc chiến ở Israel.

Ngay sau vụ tấn công, 1 người đàn ông tự nhận mình là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng video và nhận mọi trách nhiệm. Nghi phạm tự xưng là Abdesalem Al Guilani.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết tất cả công dân nước này ở Bỉ sẽ nhận được tin nhắn với lời kêu gọi cảnh giác và làm theo hướng dẫn từ chính quyền Bỉ.

Thụy Điển vào tháng 8 đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng các mối đe dọa chống lại lợi ích của nước này ở nước ngoài. Động thái diễn ra sau khi các vụ đốt kinh Koran đã khiến người Hồi giáo phẫn nộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.