Người chết vì súng đạn tăng kỷ lục, Thụy Điển sẽ nhờ quân đội chống băng nhóm?

29/09/2023 14:05 GMT+7

Tháng 9 ghi nhận số người bị bắn chết cao nhất tính theo tháng ở Thụy Điển từ khi có thống kê, trong đó hầu hết các vụ nổ súng liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Hai người tử vong trong các vụ nổ súng khác nhau ở thủ đô Stockholm vào tối 27.9, nâng tổng số người chết vì súng đạnThụy Điển trong tháng này lên đến 11. Đây là kỷ lục về số người bị bắn chết tính theo tháng ở quốc gia Bắc Âu này kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào năm 2016, theo The Guardian.

Trong những tuần gần đây, Thụy Điển đã rung chuyển bởi làn sóng nổ súng và đánh bom chết người, trong đó nhiều vụ bị tình nghi có liên quan đến sự chia rẽ trong băng nhóm tội phạm Foxtrot.

Thụy Điển báo động trước kỷ lục số người chết vì súng đạn trong tháng 9 - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ xảy ra vào sáng 28.9, khiến một người thiệt mạng, ở Stockholm

Trong bài phát biểu trước quốc dân vào tối 28.9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho rằng đây là "thời điểm khó khăn đối với Thụy Điển". Ông nói "sự ngây thơ về chính trị" và nỗ lực "hội nhập bất thành" là những nguyên nhân dẫn đến làn sóng bạo lực hiện nay.

"Thụy Điển chưa bao giờ chứng kiến điều gì giống như vậy. Chưa có quốc gia nào ở châu Âu từng chứng kiến điều tương tự", ông Kristersson nói.

Đảng Dân chủ Xã hội, đảng đối lập lớn nhất Thụy Điển, cùng ngày kêu gọi chính phủ triển khai quân đội để ngăn chặn tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm vốn đã dẫn đến phản ứng giận dữ trong công chúng cũng như trong chính giới.

"Đây không phải là Thụy Điển, đây không phải là cách mà Thụy Điển được hình dung", Reuters dẫn lời bà Magdalena Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Bà Andersson, người thua cuộc trong cuộc bầu cử năm ngoái một phần vì cử tri không đánh giá cao khả năng giải quyết vấn đề tội phạm của chính phủ mà bà từng lãnh đạo, đã kêu gọi thủ tướng thay đổi luật để cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát chống lại các băng nhóm.

"Quân đội có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra mà các cảnh sát đang đảm nhiệm. Ngoài ra, quân đội có hiểu biết về mặt kỹ thuật để có thể hỗ trợ nỗ lực này", bà nói.

Thủ tướng Kristersson cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo cảnh sát quốc gia và tổng tư lệnh quân đội vào ngày 29.9 để "xem các lực lượng vũ trang có thể giúp cảnh sát chống lại các băng nhóm như thế nào".

Trong nhiều năm qua, Thụy Điển đã chứng kiến xung đột giữa các băng nhóm tranh giành vũ khí và buôn bán ma túy, sử dụng súng và bom. Năm 2022, 391 vụ nổ súng xảy ra ở Thụy Điển, trong đó có 62 vụ gây chết người, trong khi 45 người thiệt mạng do súng đạn vào năm trước đó.

Cảnh sát ước tính khoảng 30.000 người ở Thụy Điển trực tiếp tham gia hoặc có quan hệ với các băng nhóm tội phạm. Bạo lực cũng lan rộng từ các đô thị lớn đến các thị trấn nhỏ hơn, nơi tội phạm bạo lực trước đây hiếm khi xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.