WHO: 'Mọi tình huống đã được dự trù' về dịch Covid-19 tại Trung Quốc

18/02/2020 21:23 GMT+7

Hôm 17.2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng dữ liệu mới nhất do Trung Quốc cung cấp về các trường hợp nhiễm virus corona cho thấy đã có sự suy giảm trong số ca nhiễm mới nhưng “mọi kịch bản đều đã được dự trù” về sự tiến triển của dịch Covid-19.

Hôm 17.2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng dữ liệu mới nhất do Trung Quốc cung cấp về các trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 cho thấy đã có sự suy giảm trong số ca nhiễm mới nhưng “mọi kịch bản đều đã được dự trù” về sự tiến triển của dịch bệnh.
Tại cuộc họp báo được tổ chức ở Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các dữ liệu chi tiết liên quan đến hơn 44.000 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đã cung cấp cái nhìn rõ ràng về độ tuổi bị lây nhiễm, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ tử vong.

Máy bay sơ tán của Hàn Quốc đưa người dân bị mắc kẹt trên tàu du lịch Diamond Princess về nước hôm 18.2

Reuters

Trả lời cho câu hỏi, dịch Covid-19 này có phải là đại dịch hay không, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc Chương trình tình trạng y tế khẩn cấp của WHO, cho biết “Vấn đề thực sự là liệu chúng ta có nhìn thấy sự lây truyền cộng đồng rộng khắp bên ngoài Trung Quốc hay không và hiện tại, chúng ta chưa thấy điều đó.”
Chuyên gia của WHO, Tiến sĩ Sylvie Briand cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nhật Bản và giám đốc y tế trên du thuyền Diamond Princess, hiện đang cập cảng Yokohama (Nhật Bản), về các bệnh nhiễm trùng và sơ tán, nói thêm rằng: “Trọng tâm của chúng tôi là mục tiêu sức khỏe cộng đồng, chúng tôi sẽ kiểm soát virus chứ không kiểm soát con người.” Hiện dịch Covid-19 đã lan sang khoảng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 73.400 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.