Vướng thủy điện La Ngâu, Bình Thuận có xây hồ thủy lợi La Ngà 3?

Quế Hà
Quế Hà
20/08/2023 17:17 GMT+7

Dự án thủy điện La Ngâu được UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị không đưa vào Quy hoạch điện VIII để xây hồ thủy lợi La Ngà 3, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại trong quy hoạch. Liệu hồ thủy lợi La Ngà 3 có được tiếp tục xây dựng?

Mới đây, dự án thủy điện La Ngâu vẫn được đưa vào sơ đồ Quy hoạch điện VIII, mặc dù trước đó Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Công thương và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị không đưa dự án thủy điện này vào Quy hoạch điện VIII để nhường đất cho xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3. 

Dự án thủy lợi 'chồng' thủy điện 

Trả lời câu hỏi này của PV Thanh Niên, Sở KH-ĐT Bình Thuận cho biết, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15.5.2023 thì dự án thủy điện La Ngâu (công suất 46 MW) vẫn còn nằm trong quy hoạch.

Vướng thủy điện La Ngâu, Bình Thuận có xây được hồ La Ngà 3 hay không ? - Ảnh 1.

Văn phòng Ban điều hành dự án thủy điện La Ngâu ở H.Tánh Linh bỏ hoang nhiều năm nay

QUẾ HÀ

Tuy nhiên, theo Sở KH-ĐT Bình Thuận thì "Đây là quy hoạch mở, không quy định cụ thể vị trí, địa điểm thực hiện. Nên khi triển khai dự án thủy điện La Ngâu sẽ dịch chuyển vị trí xuống phía sau (dưới) dự án hồ thủy lợi La Ngà 3. Do đó, theo Quy hoạch điện VIII vừa được Chính phủ phê duyệt vẫn còn dự án thủy điện La Ngâu cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình triển khai dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 của Bình Thuận".

Vướng thủy điện La Ngâu, Bình Thuận có xây được hồ La Ngà 3 hay không ? - Ảnh 2.

Dự án thủy điện La Ngâu đã được cắm ranh giới trong rừng thuộc xã La Ngâu, H.Tánh Linh

QUẾ HÀ

Tiến độ, thủ tục của dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 tới đâu?

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 26.8.2020, Bộ NN-PTNT đã có quyết định giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (thuộc Bộ NN-PTNT) thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án hồ thủy lợi La Ngà 3.

Đến nay Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và có tờ trình số 1515/TTr-BQL-BT ngày 30.11.2021 trình Bộ NN-PTNT xem xét thẩm định.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 là dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội về chủ trương đầu tư. Dự án này phải chuyển đổi hơn 50 ha rừng đặc dụng. Hiện tại, Bộ NN-PTNT đang xem xét hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ thủy lợi La Ngà 3.

Tuy nhiên, hiện còn một số vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện La Ngâu nằm trong lòng hồ nên khó khăn cho việc triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo dự kiến, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 được thực hiện giai đoạn 2021-2025. Đơn vị tư vấn dự kiến hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong 3 năm sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Năm thứ nhất trình duyệt khung chính sách, giải phóng mặt bằng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng do ảnh hưởng của dự án, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Năm thứ hai đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ, xây dựng khu tái định cư. Năm thứ ba di chuyển các hộ dân ra khỏi lòng hồ.

Vướng thủy điện La Ngâu, Bình Thuận có xây được hồ La Ngà 3 hay không ? - Ảnh 3.

Khi triển khai dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 phải chuyển đổi hơn 50 ha rừng đặc dụng vì lòng hồ ngập nước

QUẾ HÀ

Ngày 25.10.2021, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Lê Văn Thành kiến nghị ưu tiên xây hồ thủy lợi La Ngà 3 và đưa dự án thủy điện La Ngâu xuống phía sau hồ La Ngà 3 (vì khi xây hồ thủy lợi La Ngà 3 thì thủy điện La Ngâu sẽ ngập toàn bộ).

Trước đó, ngày 17.9.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn gửi Bộ Công thương đề nghị xem xét, xác định công trình thủy điện La Ngâu không còn phù hợp với thực tế để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch điện VIII.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.8

Theo UBND Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 được thiết kế dung tích 470 triệu m3 nước, có chức năng tưới cho 77.615 ha đất nông nghiệp khô hạn của Bình Thuận và Đồng Nai. Đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho các huyện phía nam Bình Thuận và cung cấp nước sinh hoạt (trên 300.000 m3/ngày đêm) cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguồn nước xả sau hồ thủy lợi này còn đủ để xây dựng nhà máy thủy điện công suất đến 34 MW. Dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7.1.2020.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.