Cấp dưới phản đối lời khai của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

11/05/2023 13:47 GMT+7

Bị cho là thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại, cựu Giám đốc Sở Tài chính phản đối lời khai của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho rằng cấp trên chỉ yêu cầu kiểm tra việc giao đất chứ không phải kiểm tra về giá đất.

Ngày 11.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 12 bị cáo là các cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận trong vụ án giao đất giá rẻ gây thiệt hại 45,3 tỉ đồng.

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận giao khu đất 92.600m2 thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (gọi tắt là Công ty Tân Việt Phát). Khi giao đất, tỉnh không áp dụng mức giá năm 2017 mà lại áp giá năm 2013, dẫn tới chênh lệch và thiệt hại 45,3 tỉ đồng.

Cấp dưới phản đối lời khai của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai (trái) và Nguyễn Văn Phong tại tòa

TUYẾN PHAN

"Tôi là cấp dưới, cấp trên yêu cầu thì phải làm"

Trong số bị cáo hầu tòa, ông Nguyễn Ngọc Hai là người từng giữ chức vụ cao nhất. Thời điểm xảy ra vụ án, ông Hai là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ông biết rõ các quy định về thời điểm và căn cứ tính tiền sử dụng đất, nhưng vẫn ban hành chủ trương giao đất cho Công ty Tân Việt Phát, áp dụng giá đất không đúng pháp luật.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định, khi có phản ánh của người dân cho rằng tỉnh giao đất cho doanh nghiệp với giá rẻ, ông Hai chỉ đạo ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài chính, sau này là Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra, rà soát.

Thế nhưng, ông Phong không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát, đối chiếu quy định về việc xác định giá khu đất 92.600m2; mà chỉ làm báo cáo, khẳng định việc giao đất là phù hợp, dẫn tới UBND tỉnh không có biện pháp thu hồi khu đất kịp thời, gây thiệt hại.

Trả lời trước tòa, cựu Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai thừa nhận trách nhiệm để xảy ra sai phạm. Ông nói khi có phản ánh của người dân đã giao cho ông Phong rà soát, thấy cấp dưới báo cáo là phù hợp nên tin tưởng, không kiểm tra lại.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phong lại cho rằng lời khai của ông Hai "không đúng". Theo đó, thời điểm chỉ đạo, ông Hai chỉ yêu cầu kiểm tra về tình hình giao đất chứ không yêu cầu kiểm tra về giá đất. Vì thế, ông Phong đã báo cáo rằng việc giao đất cho doanh nghiệp là phù hợp. Sau khi báo cáo, ông Hai không phản hồi hay chỉ đạo gì thêm, ông Phong hiểu rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vẫn theo bị cáo, lẽ ra nhiệm vụ kiểm tra, rà soát việc giao đất là trách nhiệm, thẩm quyền của Sở TN-MT chứ không phải Sở Tài chính. Nhưng vì ông Hai là Chủ tịch UBND tỉnh, "tôi là cấp dưới, cấp trên yêu cầu thì phải làm", nên bị cáo vẫn ký báo cáo nội dung chỉ đạo.

Cựu Giám đốc Sở Tài chính thừa nhận viện kiểm sát truy tố mình tội thiếu trách nhiệm là đúng, nhưng "khung hình phạt còn quá nặng", mong HĐXX xem xét, nhất là cáo buộc vì báo cáo của mình mà dẫn tới thiệt hại.

Cấp dưới phản đối lời khai của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 2.

12 bị cáo hầu tòa trong vụ giao đất giá rẻ tại Bình Thuận

TUYẾN PHAN

Đại diện Tân Việt Phát: Các bị cáo không hưởng lợi gì

Viện KSND tối cao xác định, hành vi phạm tội của các cựu quan chức tỉnh Bình Thuận dẫn đến Công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi số tiền chênh lệch 45,3 tỉ đồng mà đáng ra phải nộp cho Nhà nước khi giao đất. Do đó, công ty có nghĩa vụ phải hoàn trả.

Được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện công ty nói nếu tòa xác định vụ án có thiệt hại thì chấp nhận hoàn trả theo yêu cầu của nguyên đơn - tức UBND tỉnh Bình Thuận và phán quyết của HĐXX.

Trả lời về lý do đề xuất giao khu đất 92.600m2, đại diện Tân Việt Phát cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu đất vốn có nhiều mồ mả, dù tỉnh Bình Thuận đã công khai thông báo 6 lần nhưng đều không thể tổ chức đấu giá.

Vì thế, công ty đã có văn bản gửi tỉnh, đề nghị được giao đất không thông qua đấu giá. Vị đại diện nhấn mạnh, Tân Việt Phát chỉ đề xuất tỉnh tạo điều kiện giao đất chứ không yêu cầu hay đề cập gì về giá đất.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 11.5

HĐXX đặt vấn đề trước khi được giao đất, công ty có gặp gỡ, tiếp xúc riêng với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hay không. Đại diện Tân Việt Phát khẳng định công ty không tiếp xúc riêng với lãnh đạo nào, đồng thời cho rằng "chắc chắn họ không hưởng lợi ích vật chất gì từ công ty".

Trước đó, được hỏi về mối quan hệ với Tân Việt Phát, ông Nguyễn Ngọc Hai cùng nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận đều khai không có quan hệ cá nhân với công ty này, chỉ biết trên phương diện công việc.

Cơ quan tố tụng cho hay, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 92.600 m2, Công ty Tân Việt Phát phân thành 500 lô, diện tích mỗi lô từ 100 - 2.000 m2 và được cấp 500 "sổ đỏ" tương ứng. Công ty sau đó chuyển nhượng 475 lô, giá từ 6 - 7,3 triệu đồng/m2, đã thu 50% số tiền bán đất, tổng 499 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.