Nhờ đâu Vua Charles giàu hơn cố Nữ hoàng Elizabeth II?

Nhờ đâu Vua Charles giàu hơn cố Nữ hoàng Elizabeth II?

20/04/2023 09:28 GMT+7

Doanh thu từ các điền trang hoàng gia Anh của Vua Charles III được cho là đã tăng đáng kể trong thời gian qua.

Theo ước tính của The Sunday Times, tài sản cá nhân của Vua Charles III lên tới 600 triệu bảng Anh (hơn 18.000 tỉ VNĐ), lớn hơn đến 60% so với tài sản của mẹ ông là cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Năm ngoái, The Sunday Times ước tính tài sản cá nhân của nữ hoàng là 370 triệu bảng Anh (hơn 10.000 tỉ VNĐ).

Một phần thu nhập của Vua Charles đến từ việc quản lý Công quốc Cornwall, là tài sản hoàng gia rộng hơn 52.000 hectare đất, 260 trang trại và tài sản trên khắp nước Anh và xứ Wales, bao gồm sân cricket ở phía nam London.

Theo truyền thống, người điều hành Công quốc Cornwall là con trai cả của quốc vương trị vì.

Vua Charles giàu hơn cố Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 1.

Bên trong Công quốc Cornwall, ảnh chụp năm 2020

THE DUCHY OF CORNWALL

Từ năm 2011 đến năm 2022, Vua Charles được cho là đã tăng lợi nhuận hàng năm của công quốc lên 42,6% bằng cách bán nhiều loại sản phẩm như bánh quy và bia, cũng như cho thuê bất động sản thương mại.

Theo The Sunday Times, trong khoảng thời gian này, công quốc đã mang lại cho nhà vua khoản thu lên đến 212,7 triệu bảng Anh.

Bài báo dẫn lời một cố vấn cũ giấu tên của Vua Charles, nói rằng ông “đã trở nên thận trọng cất giữ một phần tiền từ công quốc” sau vụ ly hôn trị giá 17 triệu bảng Anh giữa nhà vua và cố Vương phi xứ Wales Diana vào năm 1996 .

Vua Charles lên ngôi sau khi mẹ ông qua đời vào tháng 9.2022, thọ 96 tuổi. Bà đã trị vì hơn 70 năm, lâu hơn bất kỳ vị vua nào trong lịch sử nước Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.