Vụ việc Trường quốc tế Mỹ Việt Nam: ‘Phụ huynh muốn tiếp quản, điều hành'

Vụ việc Trường quốc tế Mỹ Việt Nam: ‘Phụ huynh muốn tiếp quản, điều hành'

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
21/03/2024 22:12 GMT+7

Trước việc nhiều giáo viên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) nghỉ dạy do bị nợ lương, nhiều phụ huynh đều có ý không muốn chuyển trường mà muốn Sở GD-ĐT TP.HCM trao đổi với chủ đầu tư để cho họ tiếp quản, điều hành nhà trường.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 21.3.2024, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông tin liên quan đến vấn đề này.

Vụ việc Trường quốc tế Mỹ Việt Nam: ‘Phụ huynh muốn tiếp quản, điều hành'- Ảnh 1.

Cụ thể, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) được thành lập ngày 31.1.2019 trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học tư thục Mỹ và Trường THPT quốc tế Mỹ. Trường có 129 giáo viên người nước ngoài và 26 giáo viên người Việt Nam.

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, tại buổi làm việc sáng 20.3.2024, bà Út Em, Hiệu trưởng Trường quốc tế Mỹ Việt Nam, cam kết sau thời gian nghỉ xuân một tuần, sẽ làm việc các quỹ đầu tư tiếp tục thực hiện chương trình. Bà Út Em cho biết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.