Vụ trực thăng rơi ở California: 5 thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
08/02/2024 22:33 GMT+7

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận rằng 5 binh sĩ mất tích trong vụ rơi trực thăng đã thiệt mạng.

Vụ trực thăng rơi ở California: 5 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng- Ảnh 1.

Trực thăng CH-53E Super Stallion của quân đội Mỹ

AFP

Hãng AFP ngày 8.2 dẫn thông cáo của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay 5 thành viên lực lượng này mất tích trong vụ rơi trực thăng tại bang California được xác nhận đã thiệt mạng.

Quân đội cho biết chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion rơi khi đang bay từ Căn cứ Không quân Creech ở bang Nevada đến Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Miramar.

"Với nỗi lòng nặng trĩu và nỗi buồn sâu sắc, tôi chia sẻ về sự mất mát của 5 lính thủy quân lục chiến xuất sắc khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện", theo thiếu tướng Michael Borschulte, tư lệnh Phi đoàn Thủy quân lục chiến số 3.

Thủy quân lục chiến cho biết nỗ lực tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân vụ tai nạn đã được triển khai và vụ việc đang được điều tra.

Tổng thống Joe Biden cho biết ông đau lòng trước sự ra đi của các quân nhân. "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, phi đội của họ và Thủy quân lục chiến Mỹ, khi chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của 5 trong số những chiến binh giỏi nhất của đất nước chúng ta", ông chia sẻ trong thông cáo.

Đã có hàng loạt vụ tai nạn liên quan máy bay quân sự Mỹ trong năm qua, trong đó có vụ rơi máy bay V-22 Osprey ngoài khơi Nhật Bản vào cuối tháng 11.2023 khiến 8 phi công thiệt mạng.

Vào tháng 8.2023, có 5 quân nhân Mỹ thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rơi xuống Địa Trung Hải trong một cuộc tập trận. Cũng trong tháng 8.2023, một vụ tai nạn máy bay Osprey khác ở Úc khiến 3 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.