5 lính thủy quân lục chiến Mỹ mất tích khi trực thăng gặp nạn ở California

Khánh Như
Khánh Như
08/02/2024 07:53 GMT+7

Đài ABC News ngày 7.2 (giờ Mỹ) cho hay các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành để xác định vị trí của 5 lính thủy đánh bộ này.

Sau khi giới chức bang California (Mỹ) xác định được vị trí trực thăng quân sự CH-53E Super Stallion của Thủy quân lục chiến nước này bị mất tích vào đêm 6.2, các lực lượng đang được huy động để tìm kiếm 5 lính thủy đánh bộ có mặt trên máy bay.

Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng khởi hành từ căn cứ không quân Creech gần TP.Las Vegas (bang Nevada) bị rơi khi đang trên đường đến TP.San Diego (bang California). Sau đó, nó được tìm thấy trong một khu rừng ở California. Thời điểm xảy ra tai nạn, 5 thành viên phi hành đoàn thuộc Phi đội Trực thăng hạng nặng Thủy quân lục chiến 361 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ.

5 lính thủy quân lục chiến Mỹ mất tích khi trực thăng gặp nạn ở California- Ảnh 1.

Một chiếc CH-53E Super Stallion thực hiện hạ cánh ban đêm trong cuộc tập trận ở California hồi tháng 11.2023

THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Chiếc trực thăng sau đó được thông báo là "quá chậm", có nghĩa là nó đã không xuất hiện đúng thời gian dự kiến và không thể liên lạc được với phi công..

Thủy quân lục chiến đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Sở Cảnh sát trưởng San Diego và Đội tuần tra hàng không dân dụng.

Sở cảnh sát trưởng cho biết họ nhận được cuộc gọi lúc 1 giờ 50 phút sáng 7.2 và cử trực thăng đến tìm kiếm, nhưng không thể tiếp cận khu vực do bão đang đổ bộ vào khu vực. Sở này sau đó họ đã cử các phương tiện chuyên dụng để di chuyển trên địa hình gồ ghề. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về tình hình: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc này".

Trả lời câu hỏi của trang Marine Corps Times về việc liệu có tìm thấy vết tích binh sĩ nào tại địa điểm máy bay rơi hay không, phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến Mỹ Stephanie Leguizamon nói giới chức chưa thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào.

Rơi tiêm kích F-35, thủy quân lục chiến Mỹ cũng phải gọi 911

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.