Vụ trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng: Công an mở rộng điều tra

Hải Phong
Hải Phong
22/11/2023 22:29 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ khai thác cát trái phép trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (Quảng Ngãi), thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 22.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trước đó, trong lúc tuần tra, Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều ô tô chở cát từ Quảng Ngãi di chuyển ra tỉnh Quảng Nam.

Vụ trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng: Công an mở rộng điều tra - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Đến khuya 16.11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang ông N.D.H (29 tuổi, ở thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, H.Bình Sơn) đang điều khiển xe máy đào mang BS 12LA - 0062 xúc cát đổ lên 4 xe tải, tại bãi cát thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Phạm Văn Hải (56 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển nam Quảng Nam, là chủ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng) thừa nhận do đầu tư số tiền khá lớn vào khu du lịch nên tận dụng lúc sửa sang, bán cát trong khu vực này cho ông Trần Minh Dương (32 tuổi, ngụ xã Bình Hải, H.Bình sơn) với giá 70.000 đồng/m3. Ông Dương tự tổ chức khai thác, vận chuyển ra bên ngoài dưới sự giám sát của ông Hải.

Để hợp thức hóa nguồn gốc cát, ông Dương đã hợp tác với Công ty TNHH Cảnh Nguyên để mua, bán trái phép hóa đơn. Sau đó, bán cát cho chi nhánh Công ty Vicosimex miền Trung, tại Khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam) với tổng khối lượng khoảng 15.000 m3.

Vụ trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng: Công an mở rộng điều tra - Ảnh 2.

Số lượng cát khai thác trái phép lên khoảng 15.000 mét khối

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan điều tra, hoạt động khai thác cát trái phép bắt đầu từ tháng 8.2023 đến nay, ông Dương và những người liên quan đã thu gần 5 tỉ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nằm dọc bãi biển Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh. Dự án do Công ty CP đầu tư phát triển Quảng Nam (trước đây là Công ty CP Thiên Đàng) làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2005, điều chỉnh lần 1 vào năm 2009. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng với diện tích 106 ha. Nhưng sau 17 năm triển khai, hiện dự án vẫn hoang tàn, nhếch nhác, cây cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục đầu tư xây dựng dang dở, xuống cấp nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.