Quảng Ngãi: Bắt quả tang trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng

Hải Phong
Hải Phong
17/11/2023 15:59 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang một xe máy đào đang xúc trộm cát đổ lên 4 xe tải ở Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, thuộc xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Trưa 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 3 ngày trước, chính quyền địa phương nhận được nguồn tin từ người dân ở xã Bình Thạnh báo, khoảng 20 giờ có các xe tải vào trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (ở xã Bình Thạnh) để xúc cát chở ra Quảng Nam.

"UBND xã Bình Thạnh đã chỉ đạo Công an xã Bình Thạnh theo dõi, nắm thông tin và báo cáo lên cấp trên. Vì Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã được cơ quan chức năng giao đất cho chủ đầu tư nên chính quyền địa phương chỉ kiến nghị và báo cáo", ông Dũng cho biết thêm.

Quảng Ngãi: Bắt quả tang trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang trộm cát ở Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng

CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo đó, lúc 23 giờ 30 ngày 16.11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, bắt quả tang ông N.D.H (29 tuổi, ở thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, H.Bình Sơn) đang điều khiển xe máy đào BS 12LA - 0062 xúc trộm cát đổ lên 4 xe tải, tại bãi cát thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Trước những tang vật và chứng cứ rõ ràng cùng với hiện trạng là những hố cát được đào rộng như "hồ nuôi cá", ông N.D.H và những người có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.

Quảng Ngãi: Bắt quả tang trộm cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng - Ảnh 2.

Cát được lấy đi tạo thành hố như "hồ nuôi cá"

CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Hiện vụ xúc cát trộm tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nằm dọc bãi biển Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh. Dự án do Công ty CP đầu tư phát triển Quảng Nam (trước đây là Công ty CP Thiên Đàng) làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2005, điều chỉnh lần 1 vào năm 2009. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng với diện tích 106 ha. Nhưng sau 17 năm triển khai, hiện dự án vẫn hoang tàn, nhếch nhác, cây cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục đầu tư xây dựng dang dở, xuống cấp nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.