Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt

Khánh An
Khánh An
13/11/2023 15:01 GMT+7

Tất cả 40 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm đang xây dựng đều an toàn, được cung cấp ô xy, nước và thực phẩm qua một đường ống.

Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt - Ảnh 1.

Khu vực cửa vào đường hầm nơi các công nhân bị mắc kẹt

AP

Hãng AFP đưa tin lực lượng cứu hộ ngày 13.11 đã liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt suốt 24 giờ sau khi tuyến đường hầm đang xây bị sập tại bang Uttarakhand phía bắc Ấn Độ.

"Tất cả 40 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm đều an toàn. Chúng tôi đã chuyển nước và thực phẩm cho họ", theo chỉ huy cấp cao Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ Karamveer Singh Bhandari.

Vụ sập đường hầm xảy ra vào sáng sớm ngày 12.11 (giờ địa phương) và các đội cứu hộ sử dụng máy xúc hạng nặng để dọn đống mảnh vỡ trong nỗ lực tiếp cận 40 nạn nhân. Ô xy được bơm vào khu vực đường hầm, còn thực phẩm được đưa vào qua một ống nước.

Ban đầu, lực lượng cứu hộ liên lạc với các công nhân bên trong bằng một mảnh giấy, trước khi liên lạc được bằng bộ đàm.

"Một số gói thực phẩm nhỏ được chuyển qua đường ống cung cấp ô xy", theo quan chức cứu hộ Durgesh Rathodi. Ông cho biết các máy xúc đã dọn đống đổ nát để tiến vào khoảng 20 m, nhưng vẫn còn hơn 40 m nữa mới đến khu vực có các công nhân.

Thủ hiến bang Uttarakhand Pushkar Singh Dhami đã đến hiện trường và cho biết công việc dọn hàng tấn mảnh vụn bê tông bị đổ sập đang được thực hiện liên tục để đưa họ ra ngoài một cách an toàn.

Quan chức ứng phó thảm họa Devendra Patwal cho biết những công nhân bị mắc kẹt vẫn có không gian trong khu vực đường hầm khoảng 400 m. Tuyến đường hầm dài 4,5 km đang được xây nối 2 khu vực Silkyara và Dandalgaon và liên kết 2 ngôi đền thiêng liêng hàng đầu của đạo Hindu là Uttarkashi và Yamunotri.

Đường hầm này là một phần của Dự án đường Char Dham của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm cải thiện khả năng kết nối với một số đền thờ Hindu nổi tiếng nhất trong nước, cũng như các khu vực giáp biên giới Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.