Mỹ đạt thỏa thuận sản xuất xe thiết giáp Stryker tại Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
11/11/2023 10:36 GMT+7

Mỹ và Ấn Độ thỏa thuận cùng sản xuất xe thiết giáp Stryker, đồng thời tìm kiếm thêm sự hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng hải.

Mỹ đạt thỏa thuận sản xuất xe thiết giáp Stryker tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Thiết giáp Stryker của Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Estonia

REUTERS

Tờ Nikkei Asia ngày 11.11 đưa tin Mỹ và Ấn Độ vừa đồng ý xúc tiến kế hoạch cùng sản xuất xe thiết giáp chiến đấu Stryker nhằm tăng cường năng lực Bộ binh Ấn Độ giữa căng thẳng trong khu vực.

Thỏa thuận được công bố sau cuộc gặp tại New Delhi giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở phía Mỹ với Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh phía Ấn Độ. Các quan chức Mỹ sau đó đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Viết trên mạng xã hội X, ông Modi cho biết mình hân hạnh được tiếp 2 quan chức Mỹ. "Niềm tin chung của chúng ta vào dân chủ, chủ nghĩa đa nguyên và luật pháp là nền tảng cho sự hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ đối tác Ấn Độ - Mỹ thực sự là động lực cho lợi ích toàn cầu", ông viết.

Thiết giáp Stryker sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Chủ yếu được sử dụng để di chuyển binh lính ra vào chiến trường, xe thiết giáp Stryker cũng có thể mang theo vũ khí cỡ trung và cỡ lớn để tấn công quân địch. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine loại xe này để hỗ trợ cuộc phản công chống lại Nga.

Ukraine mất nhiều thiết giáp Stryker, Marder để đột phá hướng Zaporizhzhia

Trong lĩnh vực hàng hải, Hải quân Mỹ sẽ tìm kiếm thêm các trung tâm sửa chữa tàu và tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ. Hải quân Mỹ đã ký 2 thỏa thuận với các nhà máy đóng tàu Ấn Độ. Việc đảm bảo khả năng tiếp cận nhiều địa điểm hậu cần hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ giảm thời gian ngừng hoạt động của tàu Mỹ.

Sau cuộc gặp 2+2 thường niên giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu 2 nước, Bộ trưởng Austin kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Washington và New Delhi để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

"Giờ đây, không có gì bí mật khi tất cả chúng ta đều phải đối diện một môi trường an ninh toàn cầu đầy thách thức. Đó càng là lý do tại sao tiến triển trong quan hệ đối tác của chúng ta với Ấn Độ lại rất quan trọng và tại sao Mỹ lại cam kết làm cho mối quan hệ này trở nên mạnh mẽ hơn nữa", ông phát biểu trong một cuộc họp báo.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp 2+2 lần thứ 5 giữa Ấn Độ và Mỹ cho biết 2 bên đã lưu ý đến "các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng" nhằm vào Israel. Tuyên bố nhắc lại rằng họ sát cánh cùng Israel chống khủng bố và kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả vấn đề bảo vệ dân thường.

Bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc chung" về cuộc chiến ở Ukraine và điều mà họ gọi là hậu quả nhân đạo bi thảm, các bộ trưởng nhấn mạnh tác động ngày càng tăng đối với hệ thống kinh tế và an ninh lương thực toàn cầu, với những hậu quả chủ yếu ảnh hưởng đến nam bán cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.