Vụ sản phụ tử vong tại Quảng Bình: Bệnh viện chẩn đoán bị phong huyết tử cung

Bá Cường
Bá Cường
14/10/2023 12:36 GMT+7

Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch (Quảng Bình) vừa có báo cáo về vụ một sản phụ cùng thai nhi tử vong trong lúc đến bệnh viện chờ sinh.

Ngày 14.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch cho biết, đơn vị vừa có báo cáo vụ một sản phụ cùng thai nhi tử vong khi đến đơn vị để chờ sinh.

Theo báo cáo từ Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch, sản phụ N.T.H (35 tuổi, ngụ xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch) trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên và không may tử vong, đã được các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán nhau non bong thể nặng (phong huyết tử cung nhau).

Vụ sản phụ tử vong tại Quảng Bình: Bệnh viện chẩn đoán bị phong huyết tử cung - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch

B.H.

Sản phụ H. mang thai lần thứ 4 và dự sinh vào ngày 10.10. Tối 9.10, sản phụ H. có biểu hiện đau bụng ở hạ vị, ra dịch màu hồng ở âm đạo và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch.

Khi nhập viện, sản phụ H. có sức khỏe ổn định, nhịp tim đều, phổi thông khí tốt. Đến 3 giờ 30 ngày 10.10, sản phụ H. có biểu hiện mệt mỏi được các bác sĩ chuyên môn theo dõi. Đến 5 giờ cùng ngày, sản phụ H. tiếp tục có biểu hiện mệt mỏi, vã nhiều mồ hôi. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nhau bong non thể nặng (phong huyết tử cung nhau).

Sau khi phát hiện tình trạng, các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch đã lập tức chuyển sản phụ H. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu vào 5 giờ 40 ngày 10.10.

Tại đây, qua cấp cứu, các y bác sĩ chẩn đoán sản phụ H. tiên lượng xấu, tiến hành mổ, nỗ lực cứu mẹ con sản phụ H.. Tuy nhiên, cả hai mẹ con sản phụ không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía người nhà sản phụ H. bày tỏ thái độ không hài lòng với cách làm việc của Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo đơn vị thanh tra niêm phong các hồ sơ liên quan đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, người nhà nạn nhân để làm rõ vụ sản phụ cùng thai nhi tử nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.