Vụ nổ súng ở Sầm Sơn: Em bắn anh trai và khách dự đám giỗ

19/07/2023 15:53 GMT+7

Do mâu thuẫn trong lúc dự đám giỗ, Nguyễn Thái Bằng dùng súng bắn nhiều phát khiến anh trai của Bằng và 1 người khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ nổ súng xảy ra ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa), ngày 19.7, Công an P.Trung Sơn (TP.Sầm Sơn) đã có thông tin bước đầu về vụ việc.

Vụ nổ súng ở Sầm Sơn: Em dùng súng bắn khiến anh trai và khách bị thương - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nghi phạm nổ súng trong đám giỗ rúng động Sầm Sơn ra đầu thú

Cụ thể, ngày 18.7, gia đình Nguyễn Thái Bằng (28 tuổi, ngụ khu phố Khanh Tiến, P.Trung Sơn, TP.Sầm Sơn) tổ chức đám giỗ và mời nhiều người đến tham dự.

Đến khoảng 13 giờ 40 cùng ngày (18.7), trong lúc đang uống rượu, giữa Nguyễn Thái Bằng với một số người tham dự đám giỗ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã nhau.

Bất ngờ, Nguyễn Thái Bằng đã lấy súng (chưa rõ loại súng) bắn nhiều phát khiến anh V.V.K (20 tuổi, ngụ khu phố Sơn Lợi, P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn) và anh N.T.L (39 tuổi, anh trai của Bằng) bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Riêng thông tin về nghi phạm gây án bị bắt giữ hay chưa thì không được Công an P.Trung Sơn đề cập đến.

Hiện vụ nổ súng bắn người đang được Công an TP.Sầm Sơn điều tra theo thẩm quyền.

Xem nhanh 20h ngày 20.7: Cập nhật vụ nổ súng trong đám giỗ ở Sầm Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.