Bị xử tù sau khi gây án gần 50 năm

25/06/2023 06:01 GMT+7

Ông John Apelgren (80 tuổi) ngày 23.6 đã bị tuyên xử 10 năm tù giam về tội ngộ sát sau khi bóp cổ gái mại dâm 22 tuổi tên Eileen Cotter ở TP.London (Anh) cách đây gần 50 năm.

Apelgren đã đánh vào mặt và bóp cổ Cotter trước khi ném xác cô ra khỏi xe của mình, theo Sky News trích dẫn hồ sơ tòa án. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 1.6.1974 bên ngoài một nhà xe được cho là nơi lui tới của cô Cotter.

Chuyện đó đây: Bị xử tù sau khi gây án gần 50 năm

 - Ảnh 1.

Ông John Apelgren

Chụp màn hình Sky News

Vụ án về cái chết của cô Cotter được mở lại vào năm 2012 khi ADN được lấy từ cơ thể của nạn nhân và được so sánh với một nghi phạm chính vốn đã bị loại trừ. Tuy nhiên, dấu vết trở nên nguội lạnh trong 7 năm nữa, cho đến năm 2019, khi Apelgren bị cảnh sát chú ý vì tấn công người vợ thứ ba của ông. Sau đó, giới chức đã xác định được ADN của Apelgren trùng khớp ADN trong vụ án về cái chết của cô Cotter.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.