Bóp cổ nữ chủ tiệm cầm đồ, cướp tài sản

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/04/2023 10:36 GMT+7

Sau khi cầm cố xe máy, thấy chủ tiệm cầm đồ sơ hở, Hậu quay lại bóp cổ nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 20.4, Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Nguyễn Đình Hậu (22 tuổi, ngụ H.Châu Đức) để điều tra về việc nghi phạm này xông vào tiệm cầm đồ cướp tài sản rồi bỏ chạy.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt thanh niên xông vào tiệm cầm đồ cướp tài sản - Ảnh 1.

Hậu bị công an bắt giữ

C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 19.4, Hậu đi xe máy đến tiệm cầm đồ của chị H.N.T.L (ngụ TP.Bà Rịa) gần ngã ba đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ để cầm cố xe máy.

Trước khi ra về, Hậu phát hiện tài sản của chị L. để phía bên trong tiệm cầm đồ nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi đi bộ ra khỏi cửa tiệm một đoạn, Hậu quay lại, liền xông vào bên trong bóp cổ, đánh chị L. rồi cướp số tiền hơn 30 triệu đồng và bỏ chạy ra ngoài.

Nghe tiếng chị L. tri hô, người dân gần đó đã truy đuổi Hậu. Hậu bỏ chạy, trốn lên mái nhà của một hộ dân gần đó.

Lúc này, lực lượng Công an P.Phước Nguyên tuần tra, phát hiện vụ việc liền truy bắt Hậu. Hậu tiếp tục chạy bộ đến trước công viên trên đường Nguyễn Tất Thành thì bị lực lượng Công an P.Phước Nguyên cùng người dân bắt giữ.

Tang vật mà Công an P.Phước Nguyên thu giữ trên người của Hậu là hơn 30 triệu đồng. Số tài sản này do Hậu xông vào tiệm cầm đồ cướp được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.