Vụ Apax Leaders: Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo

Vụ Apax Leaders: Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo

28/04/2023 08:00 GMT+7

Ngày 27.4.2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại TP.HCM đã tiếp nhận 209 đơn tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) từ phụ huynh.

Ngày 27.4.2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders của phụ huynh. 

Cụ thể, theo đơn tố cáo, ông Trần Văn Nghiêm, ngụ Q.7, đại diện cho 209 phụ huynh tại TP.HCM tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm người đại điện đã có hành vi "chiếm đoạt tài sản".

Vụ Apax Leaders: Bộ Công an tiếp nhận hơn 200 đơn tố cáo - Ảnh 1.

Phụ huynh tập trung làm đơn tố cáo lãnh đạo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Leaders lên Bộ Công an.

VŨ ĐOAN

Theo đơn tố cáo, hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã thu tiền học phí để dạy tiếng Anh cho các học viên nhưng không giảng dạy theo đúng cam kết. Thời gian qua, các trung tâm này tại TP.HCM đã đóng cửa, ngừng dạy học nhưng không hoàn trả tiền cho học viên. Tổng số tiền mà phụ huynh tố cáo các trung tâm của hệ thống này chiếm đoạt là hơn 6,7 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo hệ thống Anh ngữ Apax Leaders từ phụ huynh.

Đầu tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 40/41 trung tâm của Apax Leaders tại TP.HCM. Các trung tâm này không đảm bảo điều kiện giảng dạy về mặt bằng, cơ sở vật chất, tài liệu và giáo viên. Thời gian qua, các trung tâm tự ý đóng cửa, ngưng hoạt động mà không báo cáo với cơ quan quản lý.

Hiện, Apax Leaders chỉ còn một trung tâm được phép hoạt động tại TP.HCM là cơ sở trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.