Vụ án Trương Mỹ Lan: Số tiền nộp khắc phục hậu quả là bao nhiêu?

Vụ án Trương Mỹ Lan: Số tiền nộp khắc phục hậu quả là bao nhiêu?

06/03/2024 19:07 GMT+7

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và nhiều bị cáo khác đã khắc phục hậu quả số tiền từ hàng chục triệu đến hàng tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng có mong muốn khắc phục hậu quả.

Ngày 6.3.2024, TAND TP.HCM tiếp tục ngày thứ hai phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Số tiền nộp khắc phục hậu quả là bao nhiêu?

Vụ án Trương Mỹ Lan: Số tiền nộp khắc phục hậu quả là bao nhiêu?- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh

NGỌC DƯƠNG

Trong số 86 bị cáo trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình về tội "tham ô tài sản".

Trong quá trình điều tra, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Trong đó, bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, là cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan (là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị xác định đã chiếm đoạt số tiền 4.700 tỉ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, bị cáo Dương Tấn Trước đã khắc phục hậu quả, trả SCB tổng số hơn 813 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương Tấn Trước xin được nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỉ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả..

Cũng bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình, cáo trạng truy tố bị cáo Trương Huệ Vân (là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 1.088 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo Trương Huệ Vân đã nộp khắc phục số tiền 1 tỉ đồng và 3.000 USD (tương đương hơn 74 triệu đồng).

Một bị cáo khác cũng được dư luận đặc biệt chú ý là bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước). Bị cáo này bị truy tố vì hành vi nhận hối lộ, đã đã nộp lại 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD (tương đương gần 118,5 tỉ đồng). Cáo trạng truy tố bị cáo Nhàn vì nhận tiền từ SCB với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để bưng bít sai phạm tại ngân hàng này.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đường đi của 3 thùng xốp chứa 5,2 triệu USD hối lộ quan chức

Cũng được xác định có vai trò tích cực giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan còn có các bị cáo là cán bộ của SCB. Nhiều bị cáo đã khắc phục bằng cổ phiếu SCB hoặc tiền mặt.

Trong đó, bị cáo Tạ Chiêu Trung (nguyên là Thành viên Hội đồng quản trị SCB), đã nộp khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách quản lý Khối doanh nghiệp, quyền Tổng Giám đốc SCB) đã nộp khắc phục 9,85 triệu cổ phiếu SCB.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên là Phó Tổng giám đốc SCB) đã nộp khắc phục 300.000 cổ phiếu SCB.

Ngoài ra, bị cáo Chu Lập Cơ (là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Times Square), bị xét xử về tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", giúp vợ "rút ruột" SCB, gây thiệt hại hơn 9.100 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo đã khắc phục 1 tỉ đồng.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (là chủ tịch Công ty Capella) bị xét xử về cáo buộc "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến nay, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã khắc phục hơn 657,5 tỉ đồng và 3,3 triệu USD (tương đương hơn 81 tỉ đồng).

Vụ án Trương Mỹ Lan: Ông Nguyễn Cao Trí được dìu lên bục khai báo

Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm (tức 5.3.2024), nhiều bị cáo khác trong vụ án đã nộp số tiền từ hàng chục triệu đến hàng tỉ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra còn một số bị cáo khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả của vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.