Vụ 50 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm: 3 trường tiểu học tạm dừng dạy bán trú

16/11/2023 21:16 GMT+7

Liên quan vụ học sinh 3 trường tiểu học trên địa bàn TP.Rạch Giá (Kiên Giang) nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, các trường này đã tạm thời dừng việc dạy bán trú.

Chiều 16.11, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó chủ tịch UBND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, liên quan vụ học sinh 3 trường tiểu học (TH) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này đã tạm thời dừng việc dạy bán trú, chuyển sang học 2 buổi. UBND TP.Rạch Giá cũng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở C.T., là nơi cung cấp thức ăn cho 3 trường TH và tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn của cơ sở nấu ăn.

Vụ 50 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm: 3 trường học tạm dừng dạy bán trú - Ảnh 1.

Các em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang vào chiều 15.11

XUÂN LAM

Bà Linh thông tin thêm, trước đó, vào tháng 9.2023, UBND TP.Rạch Giá có lập đoàn đến kiểm tra và cơ sở này cơ bản không xảy ra vi phạm gì lớn. Sau đó, đoàn kiểm tra có nhắc nhở một số nội dung, đề nghị cơ sở thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động.

Cũng tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Đặng Văn Bình, Phó chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Kiên Giang), cho biết chiều 15.11, đơn vị nhận được thông tin việc học sinh bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại Trường TH Mạc Đĩnh Chi (P.Rạch Sỏi) và Trường TH Trần Văn Ơn (P.Vĩnh Lợ, TP.Rạch Giá). Thức ăn các em ăn bao gồm: canh chua (có bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả), thịt heo kho khìa, cơm trắng, mít, mì tươi nấu rau củ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp Trung tâm Y tế TP.Rạch Giá, Trạm y tế P.Vĩnh Lợi, Trạm y tế P.Rạch Sỏi điều tra và lấy 10 mẫu lưu tại 2 trường nói trên gửi đến Trung tâm kiểm nghiệm ở TP.Cần Thơ và hiện đang đợi kết quả.

Ngoài 78 học sinh của Trường TH Trần Văn Ơn và Trường TH Mạc Đĩnh Chi còn có thêm 3 học sinh Trường TH Lê Văn Tám nhập viện do bị đau bụng, nôn ói. Đến chiều tối nay, 63 em sức khỏe ổn định đã được xuất viện về nhà, số còn lại vẫn nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau bữa ăn đầu giờ chiều 15.11, có 50 học sinh Trường TH Trần Văn Ơn và Trường TH Mạc Đĩnh Chi bị đau bụng, ói, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, số lượng học sinh có triệu chứng tương tự phải nhập viện tăng lên hơn 80 em.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 16.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.